Bị chửi mắng, đuổi khỏi nhà, con rể đánh chết cha vợ

24/07/2019 17:03 GMT+7

Bị chửi, đuổi ra khỏi nhà, lại thấy vợ bị đánh, Y Nguêc Mlô không giữ được bình tĩnh, dùng tay và thanh củi đánh chết cha vợ.

Ngày 24.7, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Y Nguêc Mlô (26 tuổi, ngụ xã Ea H’đing, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) 16 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, chiều 6.2, Y Nguêc cùng vợ là H’Gal Niê (23 tuổi) đi tưới cà phê ở rẫy về thì gặp cha vợ là ông Y D.M (54 tuổi) đi uống rượu về.
Về đến nhà, thấy vợ chồng Y Nguêc, ông Y D.M liên tục chửi bới, đuổi con gái cùng con rể ra khỏi nhà. Bị đuổi, vợ chồng Y Nguêc ra chỗ xe máy cày ở sân định nổ máy chạy đi thì bị ông Y D.M cầm 2 cây củi ném theo nhưng không trúng.
Thấy bố say rượu, H’Gal Niê đến can ngăn thì bị ông Y D.M cầm thanh củi đòi đánh. Thấy vậy, Y Nguêc chạy lại giật lấy thanh củi ném đi rồi dùng tay đánh liên tiếp vào mặt ông Y D.M.
Ông Y D.M bị đánh ngã xuống đất nhưng vẫn tiếp tục chửi bới. Y Nguêc bực tức, lấy một cây gỗ gần đó dài hơn 1 m đánh liên tiếp vào người ông Y D.M khiến nạn nhân tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.