Bị chửi do nẹt pô, đâm một người chết, một người bị thương

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/05/2019 16:04 GMT+7

Bị chửi do đi xe máy nẹt pô lớn khiến người khác thức giấc, bị cáo cầm dao đâm một người chết và một người khác trọng thương.

Ngày 29.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích xảy ra tại H.Xuyên Mộc làm một người chết chỉ vì tiếng nẹt pô xe.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 27.11.2018, sau khi nhậu xong, Nguyễn Quang Vinh (20 tuổi) điều khiển xe máy chở Lê Xuân Dũng (22 tuổi, cùng ngụ H.Xuyên Mộc) về nhà. 
Khi đi ngang qua nhà ông Trương Văn Lực (49 tuổi, ngụ TT.Phước Bửu, H.Xuyên Mộc), Vinh nẹt pô xe. Lúc này, ông Lực và ông Trần Dũng (55 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) đang ngủ trong mùng nghe tiếng nẹt pô to nên thức giấc liền chửi Vinh và Lê Xuân Dũng.
Do đã uống rượu say nên Vinh và Lê Xuân Dũng dừng xe lại. Lê Xuân Dũng đi vào nhà của ông Lực hỏi tại sao lại chửi mình. Ông Trần Dũng đang ngồi trong mùng tiếp tục chửi Lê Xuân Dũng. Lê Xuân Dũng lấy dao giấu trong người ra đi tới đâm nhiều nhát vào người ông Trần Dũng và ông Lực.
Được mọi người can ngăn, Lê Xuân Dũng lên xe máy cho Vinh chở tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Trần Dũng tử vong ngay sau đó. Ông Lực được mọi người đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Ông Lực bị thương tật 17%.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Xuân Dũng thành thật khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Dũng 18 năm tù giam về tội giết người, 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt mà bị cáo nhận là 22 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.