Bị chiếu đèn laser khi máy bay hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất

21/08/2016 08:10 GMT+7

Theo phản ánh của một số phi công, khi máy bay hạ thấp độ cao khoảng 1.300 m tiếp cận đường hạ cánh thì phát hiện đèn laser chiếu vào buồng lái cách sân bay khoảng 40 - 45 km.

Cảng vụ hàng không miền Nam ngày 20.8 cho biết thời gian gần đây, một số phi công phản ánh khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất thường bị tia laser chiếu thẳng vào buồng lái, gây nguy hiểm cho việc hạ cánh.
Từ đầu năm 2016 đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận 12 trường hợp máy bay bị chiếu tia laser. Sắp tới cảng vụ sẽ làm việc với các địa phương thuộc khu vực máy bay hạ cánh (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương...) để bàn cách xử lý, đồng thời khuyến cáo các khu vui chơi giải trí không chiếu tia laser vào máy bay trên đường hạ cánh.
Năm 2014 có 15 trường hợp, năm 2015 có 11 trường hợp máy bay bị chiếu tia laser khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian chiếu khoảng 19 giờ 30 đến khuya. Các vụ chiếu đèn laser thường xảy ở các quận như: Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp.
Theo phản ánh của một số phi công, khi máy bay hạ thấp độ cao khoảng 1.300 m tiếp cận đường hạ cánh thì phát hiện đèn laser chiếu vào buồng lái cách sân bay khoảng 40 - 45 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.