Bị chích điện, đâm bạn làm thuê tử vong

15/05/2019 00:00 GMT+7

Bị ông Tư rượt đuổi và dùng đèn chích điện gí vào người làm mình bị giật điện, Nguyễn Văn Dung nhặt được con dao và đâm ông Tư tử vong.

Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) hôm qua quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Danh (51 tuổi, ngụ H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Ông Nguyễn Văn Tư (44 tuổi, ngụ TX.Bình Minh) và Danh cùng làm thuê cho một công ty nuôi cá tại xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh.
Chiều 23.2, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Ông Tư rượt đuổi và dùng đèn chích điện gí vào người làm Danh bị giật. Trong lúc bỏ chạy, thấy con dao trong vườn bưởi, Danh nhặt và đâm vào bụng ông Tư.
Dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu nhưng ông Tư tử vong sau 5 ngày, do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và suy đa tạng. Sau khi gây án, Danh bỏ trốn, đến ngày 9.5 bị công an bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.