Bị chặn bắt gỗ lậu, lâm tặc xách dao phay chém vào mặt kiểm lâm viên

Một người chở gỗ lậu bị tạm giữ tang vật đã lăng mạ tổ công tác rồi bỏ đi, nhưng sau đó xách dao phay quay lại chém vào mặt kiểm lâm viên.

Ngày 18.7, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ một kiểm lâm viên của Trạm kiểm lâm Đại Hồng (đóng ở X.Đại Hồng, H.Đại Lộc) bị chém vào mặt, sau khi nhận báo cáo vụ việc từ Hạt kiểm lâm H.Đại Lộc.
Theo báo cáo số 34/HKL-TTPC của Hạt kiểm lâm H.Đại Lộc, sự việc liên quan đến vụ chặn bắt gỗ lậu tại cổng chắn barie của Trạm kiểm lâm Đại Hồng.
Theo đó, lúc 4 giờ 30 sáng sáng 12.7, một người đàn ông dùng xe máy chở theo 1 hộp gỗ đinh khét (thuộc nhóm 2) khối lượng hơn 0,2m3 qua trạm, nhưng do không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc lâm sản, xe máy không có biển số nên bị tổ công tác lập hồ sơ tạm giữ tang vật, phương tiện.
Lăng mạ tổ công tác rồi bỏ đi, khoảng 2 giờ sau người đàn ông này quay lại trên chiếc xe máy biển số 92F4-6735 và… vác theo dao phay, hung hãn xông vào chốt gác chém nhóm kiểm lâm viên đang trực, trong đó kiểm lâm viên Nguyễn Thà bị chém vào mặt với vết thương kéo dài 10cm.
Sau đó, người đàn ông này còn nhắn tin vào máy điện thoại của ông Nguyễn Thà đe dọa.
Kiểm lâm viên Nguyễn Thà bị chém vào mặt THÀNH TẤN

Hiện Hạt kiểm lâm H.Đại Lộc chỉ có được “manh mối” sơ sài về hung thủ vác dao chém kiểm lâm viên, đó là người đàn ông họ Châu, tên Minh, đang cư trú tại thôn Vĩnh Phước, X.Đại Đồng (cùng H.Đại Lộc).
Sau khi Hạt kiểm lâm H.Đại Lộc gửi văn bản đề nghị Công an huyện điều tra, xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích “để bảo vệ tính mạng và tạo tư tưởng an tâm công tác cho lực lượng kiểm lâm”, Chi cục kiểm lâm Quảng Nam cũng gửi văn bản tương tự để nghị điều tra, xử lý.
Chiều nay 18.7, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm cho biết hiện vẫn chưa nhận được phản hồi về kết quả điều tra, xử lý.
“Địa bàn này anh em kiểm lâm liên tục vấp phải sự chống đối hung hãn của lâm tặc. Công an H.Đại Lộc cũng vừa khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, sau khi Đội kiểm lâm cơ động - PCCC số 2 đóng ở X.Đại Lãnh bị tấn công khi chặn bắt gỗ ở X.Đại Phong”, ông Phan Tuấn cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.