Bị cắt lỗ tai, thiếu niên đâm chết bạn ghe trên biển

Nguyễn Long
Nguyễn Long
12/11/2020 17:36 GMT+7

Đang ngồi hát karaoke trên tàu cá, Thắng bị bạn ghe đứng phía sau lấy dao cắt đứt lỗ tai nên đâm chết nạn nhân tại chỗ.

Ngày 12.11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ Trần Văn Thắng đâm chết bạn ghe trên biển vì bị nạn nhân cắt lỗ tai. 

Thắng tại phiên tòa

Ảnh: Nguyễn Long

Theo cáo trạng, Trần Văn Thắng (lúc gây án mới 16 tuổi 5 tháng) và anh Danh Thừa (35 tuổi, cùng quê Kiên Giang) đều là bạn ghe trên tàu cá KG 94623 TS do ông L.V.Th làm chủ.

Khoảng 20 giờ ngày 16.5, tàu cá trên dừng neo đậu cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 100 hải lý thì các bạn ghe tổ chức ăn nhậu và hát karaoke.

Lúc này, Thừa nhớ đến chuyện Thắng từng thách thức đánh mình nên không nhậu nữa, đứng dậy đi vào khu vực bếp lấy một con dao ra cắt lỗ tai Thắng gần đứt lìa.

Thắng đứng dậy bỏ chạy, còn một bạn ghe khác ôm Thừa lại và tước con dao trên tay Thừa.

Do Thừa bị té, đang đứng lom khom thì bị Thắng lấy một con dao khác chạy đến đâm liên tục vào người khiến Thắng chết tại chỗ.

Vụ án mạng xảy ra, thuyền trưởng tàu cá đã chở nạn nhân và Thắng vào bờ bàn giao cho cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Thắng ăn năn, hối lỗi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, lúc gây án Thắng đang trong tình trạng bị kích động mạnh về tinh thần do bị nạn nhân cắt lỗ tai, bị cáo cũng ăn năn, thành khẩn nên tuyên phạt 8 năm tù giam về tội giết người.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.