Bị cáo xin tự tử để chứng minh trong sạch

24/09/2014 22:30 GMT+7

(TNO) Bị cáo bất ngờ xin tự tử để chứng minh mình không gây ra vụ cướp tài sản của người yêu cũ.

(TNO) Chiều 24.9, TAND TP.Đà Nẵng tuyên hủy bản án sơ thẩm do TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Ngọc Mai (34 tuổi, trú quận Thanh Khê) 7 năm tù về tội Cướp tài sản trước đó.


Mai và ông Ngữ (bên trái) trước tòa

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên tối 8.10.2013 Mai đánh ông Trần Ngọc Ngữ (53 tuổi, trú tổ 76 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tại xưởng sản xuất than của ông này và chiếm đoạt dây chuyền, nhẫn. 

Bị cáo Mai kháng cáo vì cho rằng mình bị oan sai và "xin tự tử để chứng minh trong sạch". Mai khẳng định ông Ngữ là người vu khống bôi nhọ Mai để trả thù cá nhân sau khi níu kéo tình cảm không thành.

Theo Mai, sau khi ly hôn với chồng, Mai quen ông Ngữ và ông Ngữ nói dối đã ly dị vợ để quan hệ yêu đương với Mai. 

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa và bị cáo Mai cũng đưa ra nhiều tình tiết mới.

Theo Hội đồng xét xử, phiên phúc thẩm đã xuất hiện nhiều tình tiết mới và các tình tiết mâu thuẫn không thể làm rõ tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cướp của người yêu cũ
>> Loại bỏ yếu tố mớm cung, nhục hình trong vụ kỳ án vườn Mít
>> Đang nghiên cứu nhiều biện pháp chống bức cung, nhục hình
>> Vụ cả làng nhận tội đánh chết trộm chó: Cơ quan điều tra khẳng định không bức cung
>> Sát hại vợ vì nghi ngoại tình, lãnh án chung thân
>> Giết hàng xóm vì nghi ngoại tình với vợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.