Bị cáo Phạm Văn Thông gục tại phiên tòa xét xử vụ VN Pharma buôn thuốc giả

Duy Tính
Duy Tính
25/09/2019 11:04 GMT+7

Sáng 25.9, tại phiên tòa xét xử vụ VN Pharma buôn thuốc giả, bị cáo Phạm Văn Thông gục tại tòa, được chuyển đi cấp cứu.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa xét xử vụ án VN Pharma, bị cáo Phạm Văn Thông (trú Q.Tân Bình, TP.HCM) đã được thuê làm giả “Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc” (viết bằng tiếng Anh) và “Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt” mang tên nhà sản xuất là Công ty Helix Canada, để VN Pharma làm giả hồ sơ, nhập thuốc về Việt Nam.

Phiên tòa xét xử đường dây thuốc ung thư giả VN Pharma bước vào ngày làm việc thứ hai

Trong giờ giải lao tại phiên xét xử ngày 25.9, bị cáo Phạm Văn Thông (65 tuổi, dược sĩ) được chở đi cấp cứu do sức khỏe yếu.
Theo cáo trạng, Phạm Văn Thông được Nguyễn Minh Hùng thuê viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita, bổ sung hợp thức hóa hồ sơ gửi Cục Quản lý dược cấp phép nhập khẩu thuốc giả.
Bị cáo Thông đã được chuyển đến Bệnh viện 115.

Bị cáo Thông đã được chuyển đến Bệnh viện 115 cấp cứu

Ảnh: Duy Tính

Dược sĩ Phạm Văn Thông ngất xỉu trong phiên tòa xét xử VN Pharma

Như Thanh Niên đã đưa tin, hôm nay (25.9), HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả H-Capita 500mg Caplet, xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma – VN Pharma
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma), Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải Quốc tế H&C) và 10 đồng phạm bị xét xử cùng về tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 30.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.