Bị cáo người Singapore vận chuyển gần 10 kg ma túy về Việt Nam: Trả hồ sơ

Giang Phương
Giang Phương
22/06/2020 19:27 GMT+7

TAND tỉnh Tây Ninh xét xử Cher Wei Hon (40 tuổi, quốc tịch Singapore ) vận chuyển trái phép gần 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 22.6, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ lý lịch tư pháp của bị cáo Cher Wei Hon (40 tuổi, quốc tịch Singapore, ngụ P.14, Q.5, TP.HCM) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Lý do, trước đó, tại Singapore bị cáo bị kết án 1 năm quản thúc tại nhà về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, 3 giờ 15 phút ngày 29.6.2019, Tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (thuộc BĐBP tỉnh Tây Ninh) kiểm tra ô tô Toyota BS 51G - 597.97 trên QL22, thuộc khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi thuận, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Chiếc xe do Dương Hùng Tâm (27 tuổi) điều khiển, cùng đi trên xe là Cher Wei Hon.

Cher Wei Hon lắng nghe phiên dịch tại phiên tòa

Ảnh: Giang Phương

Kiểm tra hành lý mang theo của Cher Wei Hon, lực lượng BĐBP phát hiện một lượng lớn tinh thể màu trắng. Cher Wei Hon khai nhận tất cả là ma túy.
Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM, tổng cộng khối lượng hơn 9,95 kg ma túy loại Methamphetamine.
Cher Wei Hon khai nhận quen biết người phụ nữ tên Quỳnh (không rõ họ tên, địa chỉ) tại quán karaoke ở TP.Phnom Penh, Campuchi và được Quỳnh cho vay 200 triệu đồng. Và sau đó, Cher Wei Hon làm thuê cho Quỳnh để trừ nợ.
Lúc đầu, Quỳnh thuê Cher Wei Hon vận chuyển điện thoại iPhone, iPad từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó là vận chuyển ma túy và mỗi chuyến Quỳnh trả công cho Cher Wei Hon  từ 500 - 1.000 USD.

Bị cáo bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép gần 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ảnh: Giang Phương

Tối 28.6.2019, Quỳnh nhờ Dương Hùng Tâm (ngụ TP.HCM) chở Cher Wei Hon đến khu vực thuộc xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và gặp một người chạy xe ôm tên Út chở Cher Wei Hon sang Campuchia.
Khoảng 3 giờ ngày 29.6.2019, Tâm đến đón Cher Wei Hon cùng 2 túi xách về lại TP.HCM sau đó bị bắt. Cher Wei Hon khai nhận vận chuyển ma túy cho Quỳnh từ Campuchia về TP.HCM khoảng 5 lần thì bị bắt quả tang.
Do chưa bắt được người tên Quỳnh và chỉ có lời khai nhận của Tâm, ngoài ra không còn tài liệu, chứng cứ nào khác nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tâm là đồng phạm với Cher Wei Hon về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nên sẽ được điều tra, xử lý sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.