Bị cáo Kim Xuyến mong Trần Phương Bình 'nhớ lại' việc đã chuyển trả cổ phần

Phan Thương
Phan Thương
11/12/2018 07:07 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) nhận trách nhiệm với sai phạm gây ra nhưng mong HĐXX xem xét việc 'bị cáo chỉ là người nhận chỉ đạo từ Trần Phương Bình, không hưởng lợi'.

Ngày 10.12, bước sang tuần thứ 3 xét xử Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank), Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm về các tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại của DongA Bank (DAB) hơn 3.608 tỉ đồng.
Tại tòa, khi được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) nhận trách nhiệm với sai phạm gây ra nhưng mong HĐXX xem xét việc bị cáo phải liên đới cùng bị cáo Bình bồi thường hơn 1.500 tỉ đồng cho DAB từ hành vi cố ý làm trái, vì “bị cáo chỉ là người nhận chỉ đạo từ Trần Phương Bình, không hưởng lợi”.
Đối với 40 tỉ đồng mà Viện KSND cáo buộc bị cáo Xuyến chiếm đoạt của DAB và yêu cầu bồi thường ngân hàng này, bị cáo Xuyến mong Trần Phương Bình nhớ lại việc bị cáo đã chuyển trả cổ phần cho nguyên Tổng giám đốc DAB. Bị cáo Xuyến cũng xin tòa xem xét số tài sản bị kê biên.
Trước đó, trong phần luận tội, Viện KSND đánh giá bị cáo Xuyến là đồng phạm giúp sức tích cực cho Trần Phương Bình nên đề nghị mức án 30 năm tù.
Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng Quản lý tài sản nợ DAB) cũng mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, vai trò của bị cáo. Đối với hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép, bị cáo Lan cho rằng “bị lợi dụng để giờ đây phải rơi vào lao lý”. “Thời điểm đó (năm 2011 - 2012), DAB niêm yết lãi suất dưới trần, một số đơn vị nhắn tin hỏi bị cáo về lãi suất cho vay, bị cáo có trả lời lại nên họ mặc định bị cáo chỉ đạo”, bị cáo Lan trình bày.
Trong phạm vi vụ án, Nguyễn Thị Ái Lan bị cáo buộc kinh doanh ngoại hối trái phép, chi lãi ngoài trái phép gây thiệt hại hơn 800 tỉ đồng cho DAB.
Hôm nay (11.12), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.