Bị cáo giết bạn, vứt thi thể trong lô cao su nhận án tử hình

15/12/2016 16:29 GMT+7

Trên đường cùng bạn lên TP.HCM tiếp tục học tập sau kỳ nghỉ lễ, bị cáo Chung đã giết bạn để cướp tài sản.

Ngày 15.12, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Túc Trưng, H.Định Quán (Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chung (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù giam về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, Chung và nạn nhân Võ Quốc Khánh (22 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) là bạn học, ở gần nhà. Sau kỳ nghỉ lễ, ngày 4.5 cả hai cùng đi trên chiếc xe máy BS 49D1 - 310.95 của Khánh quay trở lại TP.HCM để tiếp tục đi học. Trên đường đi, Chung nảy sinh ý định giết Khánh để chiếm đoạt tài sản.
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5.5, khi ngang qua một lô cao su ở xã Túc Trưng (H.Định Quán), cả hai xuống xe ngồi nghỉ ven đường.
Lúc này, lợi dụng anh Khánh không để ý, Chung đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, ngực, cổ, bụng của bạn mình. Nghĩ Khánh đã chết, Chung kéo Khánh vào giấu trong lô cao su. Lúc này, Chung lại nghe tiếng kêu la của nạn nhân nên tiếp tục đâm Khánh. Nạn nhân tử vong với tổng cộng 56 vết thương trên cơ thể.
Sau đó, Chung lấy điện thoại iPhone 6 Plus, lấy xe máy, lấy một điện thoại Nokia và chiếc ví có 150 ngàn đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 10.5, Chung bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.