Bị cáo đốt cả nhà vợ cũ được giảm án

28/10/2015 14:31 GMT+7

(TNO) Vợ cũ không chịu trả tiền, Sang tức giận khóa cửa cổng rồi châm lửa đốt nhà vợ cũ.

(TNO) Vợ cũ không chịu trả tiền, Sang tức giận khóa cửa cổng rồi châm lửa đốt nhà vợ cũ.

Bị cáo (áo sọc) liên tục khóc tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Ngọc LêBị cáo (áo sọc) liên tục khóc tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 28.10, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên giảm từ 9 năm 10 tháng tù xuống 7 năm 10 tháng về tội giết người và hủy hoại tài sản.
Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hội đồng xét xử cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là quá nặng so với hành vi của bị cáo nên tòa chấp nhận giảm một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về chăm lo cho con.
Trước đó, tháng 7.2015, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Sang (38 tuổi, ngụ  Đồng Nai) 9 năm 10 tháng tù về 2 tội danh trên.
Theo bản án sơ thẩm, Sang kết hôn với chị Lương và có 2 con chung. Năm 2013, 2 người ly hôn và 2 người ở riêng.
Khoảng 12 giờ ngày 13.2.2014, Sang đến nhà chị Lương ăn cơm. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn về chuyện nợ nần. Khi Sang yêu cầu trả 20 triệu đồng tiền Sang mượn giúp chị Lương thì chị này chỉ vào 5 can dầu để trước nhà và nói: “Tiền đang ở trong mấy can dầu đó”.
Bực tức, Sang khóa cửa cổng đổ 2 can dầu ra, châm lửa đốt nhà vợ cũ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.