Bị can trong án oan Nguyễn Thanh Chấn không có đồng phạm

19/05/2015 06:51 GMT+7

Liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung (H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi) phải ngồi tù oan hơn 10 năm, ngày 18.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.

Liên quan tới vụ trọng án xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung (H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) khiến ông Nguyễn Thanh Chấn (54 tuổi) phải ngồi tù oan hơn 10 năm, ngày 18.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung.

Lý Nguyễn Chung tại trại tạm giam - Ảnh: Nam Anh

Trước đó, ngày 9.3, TAND tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (27 tuổi, ngụ xã Eaka Mút, H.Eakar, tỉnh Đắk Lắk) trong vụ giết người ở thôn Me ra xét xử.

Tại phiên tòa, luật sư của bị hại đưa ra nghi vấn về việc bỏ lọt tội phạm. Sau ít giờ diễn ra, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ việc bị cáo Chung có đồng phạm hay không khi gây án.

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT xác định lời khai của người thân và bạn bè Chung cho thấy bị cáo là người cao to, khỏe mạnh hơn bạn bè cùng trang lứa, đủ thể lực giết hại chị Hoan.

Do vậy, cơ quan CSĐT vẫn xác định không có đồng phạm với Chung trong vụ án mạng tại thôn Me; đồng thời giữ nguyên quyết định đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Lý Nguyễn Chung về tội giết người, cướp tài sản.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.