Bị bỏng nặng vì dùng xăng thử lửa

10/01/2018 17:08 GMT+7

Do xe máy không nổ, cho rằng xăng "hết đát" nên Nguyễn Thành V., ngụ tại Hà Tĩnh, đổ xăng ra sân rồi dùng máy lửa đốt thử. Ngọn lửa bùng cháy khiến nạn nhân bị bỏng nặng , phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10.1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thành V. (16 tuổi, trú tại tổ dân phố 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện cấp cứu do bị bỏng xăng. Hiện bệnh nhân V., đang được các bác sĩ điều trị các vết bỏng và tổn thương ở mắt.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, cho hay bệnh nhân V. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng cả mặt, 2 mắt bị tổn thương.
Theo người nhà bệnh nhân, vào khoảng 20 giờ tối 9.1, V., mang can xăng đổ vào bình xăng xe máy, sau đó khởi động nhưng xe máy không nổ.
Cho rằng xăng để lâu ngày không có tác dụng nên V., đã đổ xăng ra sân và dùng máy lửa để... thử. Bất ngờ xăng bốc cháy, táp vào mặt nên V., bị bỏng nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.