Bị bắt vì hiếp dâm con gái ruột, cha bỗng nhiên 'hóa điên'

01/04/2019 17:54 GMT+7

Bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi hiếp dâm chính con gái ruột của mình, nghi phạm bỗng nhiên 'hóa điên', 'cười nói liên tục'.

Ngày 1.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thiện Tánh (41 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú ấp Tây, xã Đông Thạnh, H.Cần Giuộc, Long An) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo điều tra ban đầu, trưa 23.3, trong lúc vợ vắng nhà, thấy con gái ruột là T.H.T.T. (10 tuổi) đang ngồi chơi trước sân, Tánh kêu vào bên trong nói chuyện rồi khống chế con gái để thực hiện hành vi đồi bại.
Nhiều ngày sau, thấy T. luôn có biểu hiện sợ hãi khi gặp cha nên mẹ T. hỏi, thì T. khóc, kể lại hành vi của cha ruột trước đó.
Bức xúc trước hành động mất nhân tính của chồng, mẹ T. làm đơn tố cáo và chở con đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Long An) đề nghị làm rõ, xử lý.
Ngày 29.3, ông Tánh bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ hình sự. Bước đầu ông Tánh thừa nhận trong 3 ngày 19, 21 và 23.3 đã khống chế con ruột đưa vào phòng để hiếp dâm rồi đe dọa không cho con tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả mẹ ruột.
Theo một điều tra viên, gần đây, ông Tánh có nhiều biểu hiện lạ, "cười cười nói nói" khi lấy lời khai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm thủ tục đưa sang Trung tâm pháp y tỉnh để giám định tâm thần xem có phải bị bệnh tâm thần hay không. Khi có kết quả giám định chính thức, nếu ông Tánh bị bệnh tâm thần sẽ đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị, nếu không sẽ khởi tố về hành vi "hiếp dâm trẻ em". Hiện đại diện Hội LHPN tỉnh Long An đã đến nơi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cháu T. để thăm hỏi và giúp đỡ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.