Bị bắt vì ép người mua giúp tiền ảo Bitcoin viết giấy vay nợ

07/01/2017 08:24 GMT+7

Khi hệ thống kinh doanh tiền ảo bị sập, 4 người tìm anh Tùng và anh Đào Công Việt (là đầu tổng hệ thống Bitcoin) đòi lại tiền và ép anh Tùng viết giấy vay nợ.

Ngày 6.1, Công an Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Tuyết Nhung (43 tuổi), Bùi Phương Anh (32 tuổi), Lã Huy Thanh (35 tuổi) và Nguyễn Ánh Hân (39 tuổi, đều ngụ Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2016 đến tháng 9.2016, Nhung nhờ anh Cao Quang Tùng (38 tuổi, ngụ Hà Nội) mua giúp tổng cộng 52 Bitcoin tiền ảo với giá quy đổi tương ứng là 884 triệu đồng. Thấy kinh doanh tiền ảo sinh lời cao, Nhung rủ Anh, Thanh, Hân tham gia và 3 người này đã đầu tư tổng cộng 400 triệu đồng để mua Bitcoin thông qua anh Tùng.
Khi hệ thống kinh doanh tiền ảo bị sập, tiền lãi không được chuyển vào tài khoản người chơi như trước, nhóm này tìm anh Tùng và anh Đào Công Việt (28 tuổi, ngụ Hà Nội; là đầu tổng hệ thống Bitcoin) đòi lại tiền.
Ngày 2.1, tại một quán cà phê trên địa bàn Q.Cầu Giấy (Hà Nội), cả nhóm đã hành hung và buộc anh Tùng, anh Việt phải trả 1,38 tỉ đồng. Anh Việt phải chuyển cho Nhung 180 triệu đồng. Sau đó, các bị can ép anh Tùng viết giấy vay nợ, nhận trả dần cho Nhung 500 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.