Bị bắt sau 21 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người

22/12/2017 13:40 GMT+7

Sau 21 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người, Trần Văn Hiệp (46 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Ngày 22.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh đã di lý, bàn giao Trần Văn Hiệp cho Công an tỉnh Hà Nam xử lý theo quy định của pháp luật. Hiệp bị bắt giữ sau 21 năm trốn lệnh truy nã về tội giết người.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 12.1996, Hiệp và hàng xóm là ông Nguyễn Văn Sâm xảy ra xích mích. Trong lúc cãi vã, Hiệp dùng dao nhọn đâm vào bụng ông Sâm khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong quá trình chạy trốn truy nã, Hiệp đã lẩn trốn qua nhiều địa bàn như Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang và làm nhiều nghề khác nhau.
Từ năm 2000 đến nay, Hiệp sinh sống ở phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và đã lập gia đình, có 4 người con. Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh  bắt giữ Hiệp tại nhà riêng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.