Bị bắt sau 20 năm trốn truy nã: Đầu thú hay bị tố giác?

01/12/2015 14:37 GMT+7

Gia đình nạn nhân khẳng định họ chủ động phát giác và tố giác Tân, trong khi cáo trạng của Viện KSND TP.HCM cho biết Nguyễn Minh Tân (hiện 57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chủ động đầu thú.

Gia đình nạn nhân khẳng định họ chủ động phát giác và tố giác Tân, trong khi cáo trạng của Viện KSND TP.HCM cho biết Nguyễn Minh Tân (hiện 57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chủ động đầu thú.

Võ Minh Tân trên sóng truyền hình - Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấpVõ Minh Tân trên sóng truyền hình - Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp
Nguyên Phó ban bảo vệ dân phố KP 5 phường Bình Hưng Hòa A (Bình Tân, TP.HCM) lên sóng truyền hình khi nhận bằng khen vì thành tích bắt cướp. Người này bị phát hiện từng tham gia vụ án giết người từ 20 năm về trước, đang trốn truy nã.
Vụ án của 20 năm trước
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, khoảng 2 giờ sáng ngày 11.11.1994, Tân tổ chức uống rượu, bia cùng khoảng 10 thanh niên tại trước hẻm khu phố 1, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Tuy nhiên, do có mâu thuẫn với một nhóm khác (trong đó có anh Nguyễn Lân) nên Tân huy động “anh em” cầm vũ khí gồm cây sắt, mã tấu, dao…đánh nhóm của anh Lân khiến anh Lân tử vong, em trai anh Lân bị thương tích 10% vĩnh viễn.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM khởi tố vụ án, xét xử 2 bị cáo Nguyễn Đình Thanh Lâm, Nguyễn Long về tội “gây rối trật tự công cộng”. Riêng Tân, được xác định là chủ mưu, cầm đầu băng nhóm đánh nhau.
Do Tân bỏ trốn nên ngày 28.11.1995, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Tân về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.
Trốn truy nã, thay tên đổi họ làm bảo vệ khu phố
Trong lúc trốn lệnh truy nã, Tân thay tên, đổi họ thành Võ Minh Hùng và tham gia vào Ban bảo vệ dân phố KP5 phường Bình Hưng Hòa A.
Quá trình công tác, Hùng có nhiều thành tích trong việc bắt cướp nên được lên sóng truyền hình trong chương trình Tỏa sáng giữa đời thường.
Tháng 8.2014, bà Nguyễn Thị Tuyết Linh (em gái nạn nhân) tình cờ xem chương trình truyền hình này, phát hiện người đàn ông tên Võ Minh Hùng, đang được tuyên dương, nhận hoa và bằng khen, chính là nghi phạm giết anh trai mình, nên lập tức trình báo lên Công an TP.HCM.
Bà Linh còn khẳng định trên cánh tay người nghi phạm giết anh mình có xăm dòng chữ “Tân nhớ mẹ”. Với nhận dạng như trên, giữa tháng 9.2014, Cục Cảnh sát truy nã (thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã bắt Tân.
Vì vụ án xảy ra đã lâu, những người liên quan đến vụ án được xác định đã mất và không liên lạc được, không đủ cơ sở xác minh Tân đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hủy bỏ quyết định khởi tố về tội “giết người” đối với Tân.
Vụ án đã được hai lần đưa ra xét xử nhưng được thông báo hoãn. Dự kiến, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10.12.
Đầu thú hay bị tố giác?
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM,Tân đã tự đầu thú, trái ngược với thông tin gia đình nạn nhân khẳng định đã chủ động phát hiện, báo cơ quan công an bắt theo nhận dạng.
Theo lời trình bày của gia đình nạn nhân, biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan CSĐT Bộ Công an ghi nhận bà Linh tố giác Tân giết người, trốn truy nã 20 năm nay được đổi tên là Võ Minh Hùng. Bà Linh đã báo cho Đội truy nã Công an TP.HCM 3 lần để bắt nhưng được Đội truy nã Công an TP.HCM trả lời là bắt nhầm người. Sau khi nhận đơn tố giác của bà Linh, Cục cảnh sát truy nã (thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ công an) đã tiến hành xác minh và bắt Tân.
Hiện gia đình bà Linh tiếp tục khiếu nại vì cho rằng cáo trạng nêu Tân đầu thú là không chính xác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.