Bị bắt quả tang, 'trùm' ma túy lu loa nhận thùng hàng 'mắm ruốc, mắm tôm'

19/05/2016 18:11 GMT+7

Bị công an bắt quả tang, Hòa lu loa bị oan vì thùng hàng chỉ chứa mắm tôm, mắm ruốc.

Ngày 19.5, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quang Hòa (34 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 70 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ngày 20.8.2015 tại bến xe TP.Hải Phòng, nhà xe Công ty TNHH vận tải Hoàng Long nhận 1 thùng xốp màu vàng, trên thùng ghi người gửi là Bình và người nhận  là Hòa.
Người gửi chưa rõ lai lịch xin số điện thoại tài xế để người nhận tiện liên lạc.
Chiều 21.8.2015, Lê Quang Hòa đến lò bánh mì 115 Trịnh Đình  Thảo rủ  Dương Văn Bảo (21 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đi chơi và nhờ chở đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng.
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Hòa nói Bảo vào bến xe và khu vực xe khách Hoàng Long nhận hàng.  Bảo đến nhận nhưng do tài xế không cho nên Hòa phải vào nhận hàng.
Hòa chỉ cho Bảo mang thùng xốp bỏ lên taxi rồi Hòa đi xe máy dẫn đường taxi đến đường Nguyễn Lương Bằng thì dừng lại và chuyển thùng xốp xuống.
Sau đó, Hòa chở Bảo  ôm thùng xốp đến quán nước 613 Nguyễn Lương Bằng thì bị  Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.
Lúc này, Hòa tri hô bị vu oan bởi bên trong toàn mắm tôm, mắm ruốc, tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện số mắm chỉ ngụy trang cho gần 1 kg ma túy “đá” bên dưới.

Trưa 19.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Quang Hòa (34 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 70 triệu đồng.
Trưa 19.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Quang Hòa (34 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt bổ sung 70 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.