Bị bắn chết vì tranh chỗ đỗ xe

31/08/2016 10:22 GMT+7

Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đang điều tra vụ xô xát, dẫn đến một người bị bắn chết vì tranh chấp ở chỗ đỗ xe.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 31.8 tại ngã tư Quán Toan, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, đoạn đường lên cầu vượt Quán Toan, trước một quán karaoke mới mở của một người trong giới giang hồ có biệt danh là "Điển còi". 
Tại đây, vì một va chạm khi đỗ xe đã dẫn đến mâu thuẫn khiến hàng chục thanh niên dùng chai lọ đánh nhau. Sau khi đã được can ngăn, các bên đã giải tán thì bất ngờ có một đối tượng cầm súng bắn vào một người tên Trọng  (33 tuổi, trú tại phường Quán Toan). Bị bắn 1 phát vào bụng, 1 phát vào chân, anh Trọng đã tử vong dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Sau khi thấy Trọng trúng đạn gục xuống, nhóm người nổ súng, gồm khoảng 3 - 4 đối tượng đã lên một chiếc xe biển số TP.HCM bỏ trốn về phía Hà Nội. Những người đã nổ súng được cho là dân anh chị, đến mừng khai trương quán của "Điển còi".
Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng sáng cùng ngày cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc và truy bắt các hung thủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.