Bệnh viện xin lỗi vụ kim khâu “kẹt” trong bụng sản phụ

04/11/2012 20:58 GMT+7

(TNO) Chiều 4.11, ông Nguyễn Thành Quân, chồng sản phụ bị "kẹt" kim khâu trong bụng Trương Thị Kim Huệ cho biết gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi của đại diện Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

(TNO) Chiều 4.11, ông Nguyễn Thành Quân, chồng sản phụ bị "kẹt" kim khâu trong bụng Trương Thị Kim Huệ cho biết gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi của đại diện Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

>> Kim khâu bị “kẹt” trong bụng sản phụ

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ chịu mọi chi phí cho ca phẫu thuật sau này để lấy đầu kim khâu trong vùng tiểu cung của sản phụ Huệ.

Như đã đưa tin, sản phụ Huệ nhập viện chiều 29.10, được chẩn đoán thai 40 tuần chuyển dạ, ngôi đầu. Do vết mổ cũ của sản phụ gây đau nên khi chuyển dạ bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.

Sau khi đưa thai nhi ra khỏi bụng mẹ an toàn, bác sĩ tiến hành khâu phủ phúc mạc thì kim khâu bị gãy, nên tiến hành chụp X-quang tại phòng mổ và phát hiện dị vật (đầu kim) ở vùng tiểu cung.

Sau đó, các bác sĩ đã hội chẩn nhưng vẫn không tìm thấy nên quyết định đóng ổ bụng.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho biết, đây là sự cố ngoài ý muốn, bệnh viện đã tham khảo ý kiến chuyên môn của tuyến trên và được hướng dẫn sau 6 tuần sẽ phẫu thuật lại để lấy dị vật. 

Thiện Nhân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.