Bệnh viện Quân y 175 xây khu điều trị có sân đỗ trực thăng

24/05/2015 06:26 GMT+7

Ngày 23.5, Bệnh viện (BV) Quân y 175, TP.HCM (thuộc Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của BV (5.1975 - 5.2015) và lễ khởi công xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế…

Ngày 23.5, Bệnh viện (BV) Quân y 175, TP.HCM (thuộc Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của BV (5.1975 - 5.2015) và lễ khởi công xây dựng Viện Chấn thương chỉnh hình. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế…

Viện Chấn thương chỉnh hình của BV Quân y 175 có tổng diện tích xây dựng hơn 66.000 m2, sức chứa 500 giường bệnh, theo mô hình hiện đại, kỹ thuật cao, gồm 2 khối nhà cao 9 tầng, bên trên mái tòa nhà có sân đỗ trực thăng; có các khoa phẫu thuật (cột sống, chi trên, chi dưới…); y học thể thao; cơ xương khớp… Dự kiến năm 2017 sẽ đi vào hoạt động.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những đóng góp to lớn trong 40 năm qua của tập thể BV Quân y 175 trong khám chữa bệnh ở thời chiến cũng như thời bình. Hiện, 175 là BV đa khoa với 1.000 giường bệnh, có 56 khoa, phòng…, không chỉ khám chữa bệnh cho lực lượng quân đội, còn khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía nam. Thủ tướng mong tập thể BV Quân y 175 tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo… Dịp này, BV vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.