Bệnh viện Quân dân y Miền Đông tạm ngưng hoạt động vì một ca nhiễm Covid-19 từng đến khám

28/05/2021 19:05 GMT+7

Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã phải tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới từ sáng nay sau khi nhận thông tin một ca dương tính Covid-19 đến khám tai mũi họng vào ngày 25.5.

Chiều 28.5, nhiều người dân đến cổng Bệnh viện Quân dân y Miền Đông (đường Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) thăm người nhà thì bị chặn lại, bảo vệ thông báo bệnh viện hạn chế ra vào do có ca nghi nhiễm Covid-19 từng đến.

Tối 28.5: Thêm 174 ca Covid-19; 21 ca liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá - bác sĩ Chuyên khoa 2 Trương Hoàng Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Miền Đông cho biết sáng cùng ngày Sở Y tế thông báo có ca dương tính ở Bệnh viên Nhân dân Gia Định từng đi khám ở Bệnh viện Quân dân y Miền Đông.
Sau khi truy xuất, bệnh viện xác định trường hợp này đi khám tai mũi họng lúc 10 giờ 50 phút ngày 25.5, thời gian trong bệnh viện chừng 90 phút, bệnh nhân tuân thủ việc đeo khẩu trang.
“Ngay lập tức, chúng tôi khởi động phương án ứng phó với ca dương tính Covid-19 trong bệnh viện, ngưng tiếp nhận bệnh nhân mới, riêng cấp cứu vẫn nhận bình thường (được sàng lọc, test nhanh), khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và bề mặt bệnh viện”, đại tá Việt cho biết.

Trung tâm Y tế Q.9 cũ (TP.Thủ Đức, TP.HCM) treo bảng thông báo tạm ngưng hoạt động

Ảnh: Sỹ Đông

Hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng rất kiệm lời, khiến điều tra dịch tễ Covid-19 gặp khó khăn

Bệnh viện Quân dân y Miền Đông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và ngành y tế TP.Thủ Đức truy vết, xác định có 18 trường hợp F1. Các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của TP.Thủ Đức.
Bên cạnh đó, khoảng 500 trường hợp F2 là cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, thân nhân cũng được lấy mẫu. Dự kiến khoảng 22 giờ ngày 28.5 sẽ có kết quả; nếu các mẫu xét nghiệm F1 âm tính với SARS-CoV-2 thì bệnh viện sẽ gỡ bỏ phong tỏa, đón bệnh nhân trở lại vào ngày mai (29.5).
“Bệnh viện được Quân khu 7, Sở Y tế, HCDC và TP.Thủ Đức hỗ trợ rất nhiều trong công tác ứng phó”, đại tá Việt cho hay.

Cũng tại TP.Thủ Đức, một cơ sở y tế khác là Trung tâm Y tế Q.9 cũ trên đường Tăng Nhơn Phú, P.Tăng Nhơn Phú B cũng dừng hoạt động.

TP.HCM thêm 14 ca Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Liên quan đến 4 chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn và Bệnh viện Q.Tân Phú đã tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân do có ca dương tính Covid-19 từng đến khám bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.