Bệnh viện Diễn Châu xin lỗi gia đình 'mẹ con sản phụ chết bất thường'

24/03/2015 15:44 GMT+7

(TNO) Sáng 24.3, tại hội trường UBND xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Ban giám đốc Bệnh viện huyện Diễn Châu đã gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ Võ Thị Vân. Mẹ con sản phụ Vân chết bất thường tại Bệnh viện huyện Diễn Châu ngày 8.3.

(TNO) Sáng 24.3, tại hội trường UBND xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Ban giám đốc Bệnh viện huyện Diễn Châu đã gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ Võ Thị Vân. Mẹ con sản phụ Vân chết bất thường tại Bệnh viện huyện Diễn Châu ngày 8.3. 

Gia đình mẹ con sản phụ tử vong tha thứ cho kíp trựcNgười nhà sản phụ Vân “vây” bệnh viện, yêu cầu giải thích về nguyên nhân cái chết của mẹ con sản phụ Vân
Lãng đạo Bệnh viện huyện Diễn Châu, bác sĩ và các hộ sinh trong kip trực đã nhận lỗi, nhận trách nhiệm liên quan đến cái chết của mẹ con sản phụ Vân.
Ông Ngô Hồng Khanh, một người thân của gia đình sản phụ Vân, cho biết: “Trong buổi làm việc sáng nay, phía bệnh viện cũng đã thẳng thắn nhận lỗi, nên gia đình đã tha thứ cho các cán bộ y tế trong kíp trực”.
Theo ông Khanh, gia đình sẽ bàn bạc trước khi làm việc với đại diện bệnh viện để thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sáng 23.3, người thân của sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, ngụ xã Diễn Xuân) tiếp tục kéo đến Bệnh viện huyện Diễn Châu khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật đối với kíp trực của bệnh viện khiến chị Vân và thai nhi tử vong vào tối 8.3.
Trước đó, hội đồng chuyên môn Sở Y tế Nghệ An đã có kết luận: Bác sĩ và nữ hộ sinh trong kíp trực chưa tuân thủ đầy đủ các quy trình và quy chế chuyên môn; trình độ chuyên môn yếu kém, không phát hiện kịp thời các triệu chứng đẻ khó dẫn tới đánh giá và tiên lượng chưa chính xác.
Hội đồng kỷ luật sở này đã quyết định cách chức phó khoa Sản đối với bác sĩ Cao Thị Hường, chuyển công tác khác, không tham gia trực tiếp khám và điều trị sản, phụ khoa cho người bệnh trong thời hạn 12 tháng.
Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển xuống làm hộ lý trong thời hạn 12 tháng. Nữ hộ sinh Hồ Thị Tình bị kỷ luật khiển trách, chuyển xuống làm hộ lý trong thời hạn 6 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.