Bệnh viện dã chiến tham gia gìn giữ hòa bình

08/08/2015 09:06 GMT+7

Ngày 7.8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Trung tâm gìn giữ hòa bình VN tổ chức hội nghị đánh giá sĩ quan, rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên QĐND VN cử lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Ngày 7.8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Trung tâm gìn giữ hòa bình VN tổ chức hội nghị đánh giá sĩ quan, rút kinh nghiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên QĐND VN cử lực lượng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, cho biết nếu không có gì thay đổi, đầu năm 2016 sẽ điều động bệnh viện dã chiến cấp 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ.
Dự kiến, bệnh viện này sẽ được triển khai tại CH Trung Phi, có quy mô khoảng 70 cán bộ, y bác sĩ. Hiện tại, đội ngũ nhân sự này đang ở trong giai đoạn đào tạo, thực hành huấn luyện chuyên môn tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM.
Hai sĩ quan đầu tiên của VN tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ trong vai trò sĩ quan liên lạc làm việc tại phái bộ Nam Sudan từ tháng 6.2014 - 7.2015 là trung tá Trần Nam Ngạn và thượng tá Mạc Đức Trọng.
Qua đánh giá, các sĩ quan này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của VN cũng như QĐND VN trong trách nhiệm gìn giữ hòa bình quốc tế. Sau nhiệm kỳ đầu tiên, đã có thêm 3 cán bộ, chiến sĩ được điều động tăng cường cho lực lượng gìn giữ hòa bình và đang làm việc tại các phái bộ khác nhau theo yêu cầu của LHQ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.