Bệnh viện Chợ Rẫy nhận Huân chương lao động hạng Nhất

23/02/2016 20:32 GMT+7

Ngày 23.2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) kỷ niệm 115 năm thành lập và phát triển, đồng thời đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (lần 2).

Ngày 23.2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) kỷ niệm 115 năm thành lập và phát triển, đồng thời đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (lần 2).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao Huân chương lao động hạnh Nhất (lần thứ 2) cho Bệnh viện Chợ Rẫy trong lễ kỷ niệm 115 năm thành lập - Ảnh: Nguyên MiThứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên trao Huân chương lao động hạnh Nhất (lần thứ 2) cho Bệnh viện Chợ Rẫy trong lễ kỷ niệm 115 năm thành lập - Ảnh: Nguyên Mi
Được thành lập từ năm 1900 với tên gọi Hôpital Municipal de Cholon (Bệnh viện Thị xã Chợ Lớn - tiền thân của Bệnh viện Chợ Rẫy), Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những cơ sở y tế đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Qua nhiều thời kỳ phát triển, đến năm 1957, tên gọi Bệnh viện Chợ Rẫy chính thức được xác lập đến ngày nay.
Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Trung ương. Bệnh viện ngoài chức năng điều trị và hỗ trợ điều trị cho mạng lưới khám chữa bệnh của các tỉnh thành phía Nam, còn là trung tâm nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.
Ngày 23.2, thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất (lần thứ 2) do Chủ tịch nước ký cho Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Khôi, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.