Bệnh nhân số 17 cùng 26 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

30/03/2020 12:26 GMT+7

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, trong hôm nay, 30.3, sẽ có 27 bệnh nhân Covid-19 được công bố đã khỏi bệnh.

Trong số đó có bệnh nhân số 17, bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận nhiễm Covid-19 tại Việt Nam trong giai đoạn 2 của dịch bệnh.
Bệnh nhân này nhập viện vào 18 giờ ngày 5.3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và tới ngày 14.3 thì có kết quả âm tính lần 1. Trong các ngày 16.3 và 19.3, bệnh nhân tiếp tục có kết quả âm tính lần 2 và lần 3 với virus SARS-CoV-2.
Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư thì hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân 26 tuổi này bình thường, không ho, không đau ngực, không đau đầu và ăn ngủ được.
Các bệnh nhân khác cũng sẽ được công bố khỏi bệnh trong hôm nay gồm: bệnh nhân số 24, 27, 29, 39, 46, 47, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 69, 70, 71, 77, 85, 88, 93, 110, 112, 130, 140 và 187.
Các bệnh nhân này đều có 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, với sức khỏe bình thường.
Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 52 trường hợp bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. Trước đó, trong ngày 29.3, có 25 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện gồm 16 bệnh nhân của giai đoạn 1; bệnh nhân số 18 (tại Ninh Bình); các bệnh nhân 22, 23, 35 (tại Đà Nẵng); bệnh nhân 33 (tại Quảng Nam); các bệnh nhân 64, 66, 79 và 90 (tại TP.HCM).

Công bố bệnh nhân 189, 190, 191, 192, 193, 194 mắc bệnh Covid-19

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị bệnh nhân Covid-19, đến nay, trong tổng số 169 bệnh nhân đang điều trị (178 ca bệnh mới ghi nhận từ 6.3; 9 bệnh nhân đã khỏi bệnh - phóng viên) đã có 65 ca mắc Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; có 53 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm từ 2 - 4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.
Đáng chú ý, tình hình sức khỏe của 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng đã có nhiều tiến triển tốt lên
Các bệnh nhân Covid-19 hiện đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất, với 80 trường hợp (có 66 người Việt và 14 người nước ngoài).
Như vậy, với 52/194 trường hợp bệnh nhân đã khỏi bệnh, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam phục hồi là 26,8%. Nếu tính riêng 178 ca bệnh trong giai đoạn 2, thì với 36 bệnh nhân đã bình phục, tỷ lệ bệnh nhân phục hồi là hơn 20%.
Tỷ lệ bệnh nhân phục hồi như trên cho thấy, việc điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam đang có những kết quả rất tích cực.

Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 52 trường hợp bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh, trong đó giai đoạn 2 có 36 bệnh nhân.

Đồ họa Lê Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.