Bệnh nhân Covid-19 thứ 434 đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
28/07/2020 22:19 GMT+7

Nữ bệnh nhân Covid-19 thứ 434 tại Đà Nẵng thường đi chợ An Hải Đông và trước khi phát bệnh 1 ngày, bệnh nhân đi lễ chùa với khoảng 30 người dự...

Bệnh nhân Covid-19 thứ 434 đã đến những đâu?

Tối 28.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý về 5 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Đáng chú ý, bệnh nhân 434 tên H.T.N. (71 tuổi, ngụ đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) từng tiếp xúc với rất nhiều người.
Theo lời khai của bệnh nhân, từ ngày 20.7 đến 24.7, bệnh nhân chủ yếu ở nhà không đi đâu xa. Hằng ngày, bệnh nhân đi tập thể dục ở khu vực khuôn viên gần nhà cùng một số người hàng xóm. Bệnh nhân thường đi chợ An Hải Đông.
Bệnh nhân sống cùng con trai là Đ.V.L. (44 tuổi) và con dâu L.T.L.Q. (37 tuổi), thường xuyên tiếp xúc với con dâu.
Sáng 25.7 (từ 8 giờ -12 giờ), bệnh nhân đi lễ tại chùa Pháp Hội (đường Nguyễn Văn Thoại, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) có khoảng 30 người và 8 nhà sư tại chùa, sau đó về nhà. Lúc này, tình trạng sức khỏe bình thường, không có triệu chứng ho, sốt.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 17 liên quan bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Đến chiều 26.7, bệnh nhân thấy mệt, bị ho, sốt, được cháu gái là cán bộ y tế tại Bệnh viện 199 đưa vào khám, cấp cứu tại Bệnh viện 199 (Bộ Công An, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà). Do Bệnh viện 199 quá tải nên đến 21 giờ cùng ngày bệnh nhân được chuyển qua Trung tâm y tế Q.Sơn Trà. Ngày 27.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho thấy dương tính Covid-19.
Sáng 28.7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tại Trung tâm y tế Q.Sơn Trà và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

4 bệnh nhân Covid-19 có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng, 4 bệnh nhân còn lại đều có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, bệnh nhân Covid-19 thứ 435 tên N.T.Y. (29 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là điều dưỡng Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân 436 tên N.V.M. (66 tuổi, trú thôn Nam Hà 1, xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) là bệnh nhân của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân 437 tên N.H.L. (61 tuổi, đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là bệnh nhân của Khoa Thận nhân tạo và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân 438 tên Đ.N.T. (56 tuổi, đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là bệnh nhân Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 28.7: Phát hiện thêm 7 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.