Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội có sức khỏe ổn định

Liên Châu
Liên Châu
07/03/2020 21:45 GMT+7

Trước hình ảnh giả mạo lan truyền về bệnh nhân nữ nhiễm Covid-19 đầu tiên của Hà Nội, Bộ Y tế đã có thông tin về sức khỏe của ca bệnh này.

Ngày 7.3, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế, cho biết, trên mạng đang lan truyền bức ảnh nữ bệnh nhân N.H.N (26 tuổi bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội), đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư trong tình trạng nặng.

Cô gái bệnh nhân số 17 đã lây Covid-19 cho tài xế và bác gái

Ông Nguyễn Đình Anh cho biết: ''Sau khi liên lạc với lãnh đạo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, chúng tôi được cho biết đó là hình ảnh giả mạo. Hiện nay bệnh nhân N.H.N có sức khoẻ ổn định. Đề nghị mọi người khi lướt mạng, cần tỉnh táo để kiểm chứng thông tin, tham khảo thông tin chính thống của các cơ quan chuyên môn y tế'', ông Anh chia sẻ.

Bệnh nhân N.H.N được điều trị và phục vụ suất ăn tại phòng cách ly

ẢNH BỘ Y TẾ CUNG CẤP

N.H.N, 26 tuổi, tạm trú tại phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội, là ca bệnh Covid-19 đầu tiên ghi nhận tại Hà Nội.
Trước đó, 14 giờ 17 phút ngày 5.3, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội) đã tiếp nhận, thăm khám cho bệnh nữ N.H.N, tạm trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bệnh nhân tới khám trong tình trạng sốt 39 độ, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi nhiều ngày trước đó. Sau khi thăm khám lâm sàng, bệnh nhân được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu, chụp X - quang phổi, nội soi tai - mũi - họng.
Kết quả chụp X-quang phổi phát hiện hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã chẩn đoán bệnh nhân cần theo dõi bệnh viêm phổi cấp và chuyển bằng xe cấp cứu chuyên dụng tới Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư sở 2 (Đông Anh, Hà Nội). Đây là đơn vị tuyến cao nhất tiếp nhận điều trị ca bệnh Covid-19.

Phải hủy đám cưới vì gần nhà cô gái bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.