Bệnh nhân chết tại nhà bác sĩ

11/08/2012 03:45 GMT+7

Ngày 10.8, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết Sở đã yêu cầu Phòng Y tế Q.Hoàng Mai báo cáo đầy đủ bằng văn bản về vụ việc bệnh nhân tử vong tại nhà bác sĩ sau khi tiêm thuốc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 8.8, ông Đỗ Trung Côn (hàng xóm với bác sĩ Hà Văn Quý, địa chỉ: ngõ 22 Lương Khánh Thiện, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai) có sang và có đề nghị bác sĩ Quý tiêm thuốc giúp trị hen. Ít phút sau khi tiêm, ông Côn đã bất tỉnh và tử vong. Hiện Công an Q.Hoàng Mai đang phối hợp cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu, bác sĩ Hà Văn Quý chưa đăng ký hành nghề khám chữa bệnh tại nhà.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.