Bệnh nhân 769 là cán bộ thanh tra làm việc tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/08/2020 16:40 GMT+7

Nữ cán bộ thanh tra tại TP. Đà Nẵng trước khi được phát hiện nhiễm Covid-19 thường xuyên đi làm tại Trung tâm Hành chính TP; đi lại nhiều nơi...

Chiều 9.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 7 bệnh nhân (BN) còn lại (trong tổng số 22 BN, đã công bố 15 BN) mắc Covid-19 được công bố ngày 7.8 và  9/15 BN được công bố ngày 8.8.
Đáng chú ý, trong số này có BN 769 N.T. T.H (nữ, 30 tuổi, K48 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng); là cán bộ làm việc tại Thanh tra TP.Đà Nẵng. BN này có lịch trình thường xuyên làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính TP, nơi có rất đông các cán bộ thuộc các sở, ngành của Đà Nẵng làm việc.

Nữ thanh tra ở Đà Nẵng mắc Covid-19 từng đi tập yoga, mua sắm ở 3 siêu thị

Từ tháng 5 đến ngày 16.7, BN tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị TP.Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của BV Đà Nẵng.
Từ ngày 22.7 - 4.8, BN này đi lại như sau: Làm việc tại Trung tâm Hành chính TP (Q.Hải Châu); tiếp xúc với chị X.N và chị Q.T ở 162 Cù Chính Lan; tiếp xúc chồng N.H.N tại nhà K48 đường Nguyễn Văn Linh; đến nhà bố mẹ tại đường Thanh Long, Đà Nẵng; đến 118 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng; đi tập Yoga tại 158 Hàn Thuyên; uống cà phê tại Mayaca Coffee ở đường Lê Đình Dương; đi chợ trong xóm đường Thanh Long; cùng em gái là N.T. T.H đi mua sắm tại siêu thị Big C, Q.Thanh Khê; đến 44 Đặng Thai Mai tiếp xúc với chị H.G, chị C; cùng chồng đến Trạm y tế phường Phước Ninh, để khai báo y tế; đến siêu thị Vinmart đường Hoàng Diệu (không rõ địa chỉ); đến nhà bạn tại khu phố An Thượng, TP. Đà Nẵng.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang - nơi đang điều trị phần lớn các ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

Ảnh: Hoàng Sơn

; đến ngân hàng Techcombank chi nhánh chợ Hàn, tiếp xúc với chị P. (nhân viên ngân hàng); đến chung cư Sunhome, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng, tiếp xúc với chị của chồng là P. và 2 con của chị P. Sáng 4.8, BN đến Trung tâm Hành chính TP, được lấy dịch hầu họng. Từ ngày 5-6.8, BN đi làm tại cơ quan.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 9.8: Thêm 2 ca mắc mới ở Bắc Giang, Hà Nội

Thêm nhiều ca bệnh liên quan đến BN 724 dự đại hội

Cụ thể, như Thanh Niên đã thông tin BN 724, bà P.T.A.N.(42 tuổi, đường Mạc Thị Bưởi, phường Hoà Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cán bộ Quận ủy Q.Hải Châu. Từ ngày 22 - 24.7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người).
Sau khi phát hiện BN 724 bị nhiễm Covid-19, ngành chức năng ghi nhận chồng BN này cũng bị nhiễm. Đó là BN 801 N.V.T (41 tuổi, là cán bộ HĐND P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 22 – 24.7, BN 801 cũng tham dự Đại hội Đảng bộ Q.Hải Châu.
Từ 24.7 - 3.8, BN này đi lại như sau: đi ăn trưa với đoàn của P.Hoà Thuận Đông (khoảng 13 người) tại đường Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu; ăn trưa cùng gia đình vợ tại quán Quê Hương ở xã Hoà Sơn, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng; đi viếng Nghĩa trang TP cùng với một số đồng nghiệp ở P.Hoà Thuận Đông; cùng vợ là BN 724 đi khám tại Trung tâm y tế Q.Hải Châu; đi họp tại cơ quan; đi chợ đầu mối.
Liên quan đến BN 724, trước đó có BN 736 là ông N.V.H (39 tuổi, đường Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn), Giám đốc Trạm thu phí Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng tham dự đại hội.
Ngoài ra, theo công bố vào ngày 9.8, còn có BN 800 L.C.T (nam, 65 tuổi, K402 đường Lê Duẩn, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 22 – 24.7, BN tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu, tiếp xúc với BN 724 sau đó BN trở về nhà.
Từ ngày 26 – 27.7, BN xuất hiện triệu chứng sốt và cảm nên có dùng thuốc.

Nỗi lòng người Quảng chợ Bà Hoa ở TP.HCM khi quê hương căng mình chống Covid-19

Nhiều ca nhiễm tại các chung cư

Cụ thể, BN 780 Đ.D.H (nam, 9 tuổi, khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ 25.7 – 1.8, buổi sáng, BN đến chung cư B1 đường Dương Vân Nga, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, tiếp xúc với bà nội là P.T. T.H (BN 686), chú Đ.D.M và Đ.T.D.U.

Đà Nẵng đang phong tỏa nhiều khu vực có nhiều ca nhiễm Covid-19

Ảnh: Hoàng Sơn

BN 781 T. T.L (nữ, 42 tuổi, khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 25.7 đến 1.8, buổi sáng BN đến nhà mẹ chồng tại chung cư B1 đường Dương Văn Nga, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, tiếp xúc với mẹ chồng là BN 686 và người nhà.. Khoảng ngày 28 – 29.7, BN đi chợ Nại Hiên Đông. Từ ngày 2-4.8, BN tự cách ly tại nhà.
BN 795 Đ.T.M (nữ, 55 tuổi, đường Phan Huy Thực, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 29 – 31. 7, BN cùng em gái là P. dự đám tang của bà N.T.D tại 15 Nguyễn Trung Trực, P.Nại Hiên Đông, trong đám tang có BN 681, 682 (tại chung cư). Ngày 2.8, BN đi chợ Nại Hiên Đông, cùng ngày có con gái tên N. đến thăm.
BN 797 T. T.L (nữ, 61 tuổi, Khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). BN sống cùng con gái là BN 781, con rể và cháu tại khu chung cư số 1 đường Lê Phụ Trần.
Sáng ngày 27.7, BN đến nhà con trai tại đường Phùng Tá Chu, Q.Sơn Trà để chăm cháu và có tiếp xúc người trong gia đình.
BN 802 Đ.T.P (nữ, 63 tuổi, chung cư A3 Vũng Thùng, P.Nại Hiên Đông,Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 22 – 24.7, BN đến Bệnh viện đa khoa Gia đình Đà Nẵng để chăm sóc BN 497. Tối 5.8, BN xuất hiện triệu chứng mệt mỏi. Vào các buổi chiều từ ngày 30.7 – 5.8, BN đi chợ Nại Hiên Đông.

Bản tin Covid-19 ngày 9.8: Thêm 1 ca tử vong, dốc sức chặn lây nhiễm cộng đồng

Ngoài ra còn có các BN bị lây nhiễm Covid-19 trong gia đình hoặc có liên quan đến BV Đà Nẵng, như: BN 798 T.H.D (nam 16, tuổi, K814 đường Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); có mẹ là BN Covid-19.
Ngày 23.7, BN có đi chơi Khu du lịch sinh thái suối Lương, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu với nhóm gồm 10 người. Ngày 30.7, BN có triệu chứng sốt, ho nhẹ nhưng chỉ mua thuốc về nhà tự uống.
BN 799 L.Đ.K (nam, 58 tuổi, K411 đường Hà Huy Tập, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Vợ là BN 607. Khoảng thời gian 1 tuần trước ngày 23.7, BN có cùng vợ là BN 607 đến Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng để thăm anh vợ tên M. đang điều trị tại đây.
BN 809 N.Đ.A (nam, 55 tuổi, Kiệt 167 đường Tô Hiệu, P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 21 – 27, BN đến khám, nhập viện và chỉ ở tại Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng.
BN 810 Đ.T.P.T (nữ, 21 tuổi, đường Lý Tế Xuyên, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Từ ngày 17 – 21.7, BN đi học tại Trường ĐH Duy Tân.
Khoảng 11 giờ 00 ngày 22.7, BN tham dự đám cưới cùng mẹ là BN 580 tại nhà anh họ gần cầu Quá Giáng, xã Hoà Phước, H.Hoà Vang. Ngày 24.7, BN cùng bố, mẹ đến ăn tại tiệm buffer đường Nguyễn Hữu Thọ.

Các ngành chức năng TP.Đà Nẵng khử khuẩn để ngăn chặn Covid-19

Ảnh: Hoàng Sơn

BN 782 N.T.H.T (nữ, 27 tuổi, đường Trưng Nữ Vương, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). BN là con dâu của BN 683 và BN 656. Từ 6-7 giờ hằng ngày, BN đi chợ Mới, P.Hòa Thuận Đông, QHải Châu, TP.Đà Nẵng.
BN 783 V.T.C.N (nữ, 17 tuổi, xóm 6A, Cộng Hoà 1, xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Từ ngày 27.6 đến 6.8, BN nằm viện tại Khoa Hồi sức và Khoa Nội tiêu hoá, BV Đà Nẵng, trong suốt quá trình điều trị có mẹ là Đ.T .T.P thường xuyên chăm sóc.
BN 784 D.V.N (nam, 50 tuổi, Kiệt 105 đường Ngô Quyền, tổ 77, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Ngày 8.6, BN đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng. Ngày 21.7, BN được xuất viện về nhà.
BN 765 T. T. T (nữ, 76 tuổi, tổ 15, thôn Đông Nà, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ngày 24.7, BN đến chạy thận tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng sau đó về nhà.

Cận cảnh khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.