Bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng đang diễn biến rất nặng, đã 32 ngày chạy ECMO

Liên Châu
Liên Châu
27/08/2020 07:55 GMT+7

Sáng nay, 27.8, cả nước không có ca mắc mới, đã ghi nhận 687 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Hiện có gần 30 bệnh nhân nặng, trong đó bệnh nhân 416 diễn biến nặng .

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo), đến 6 giờ sáng nay, 27.8, Việt Nam có tổng cộng 687 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước , trong đó, 547 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25.7.
70.916 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 27.8: Sáng thứ 7 liên tiếp không có ca mắc mới

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, trong số 1.034 ca mắc từ đầu dịch, 632 ca đã điều trị khỏi, 29 ca tử vong; 144 bệnh nhân đang điều trị đã có kết qủa xét nghiệm từ 1-2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.
Theo Ban Chỉ đạo, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân 416 (57 tuổi, tại Đà Nẵng), trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 trong đợt dịch mới thứ 3 tại Việt Nam, đang diễn biến rất nặng.
Bệnh nhân được đặt ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) ngày 24.7, một ngày trước khi chính thức được công bố dương tính SARS-CoV-2 (25.7), do diễn biến tăng nặng rất nhanh.
Ngày 6.8, bệnh nhân này được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đến nay, bệnh nhân này đã có 32 ngày chạy ECMO.
Trong quá trình điều trị, hôm 18.8, bệnh nhân chuyển âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên từ 20 - 24.8, bệnh nhân lại dương tính 3 lần. Từ ngày 24.8, bệnh nhân được dùng thêm 2 loại thuốc để điều trị tình trạng nhiễm khuẩn.

Bệnh nhân 416 mắc Covid-19 đang diễn biến rất nặng, đã chạy ECMO hơn 1 tháng

Hiện, bệnh nhân 416 phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, máy thở. Đánh giá trên siêu âm phổi cho thấy đông đặc phổi của bệnh nhân còn nhiều và có tình trạng xơ phổi.
Ngoài ra, hiện có gần 30 bệnh nhân nặng, rất nặng, trong đó có các ca nguy kịch. Bộ Y tế liên tục tổ chức hội chẩn điều trị các bệnh nhân nặng.
Đáng lưu ý, hơn 60% bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bệnh viện tăng cường sàng lọc ca nhiễm Covid-19, đặc biệt trong các khoa điều trị bệnh nhân mãn tính, bệnh nhân phải nằm dài ngày. Đồng thời, chỉ đạo không để người nhà vào chăm bệnh tại các khoa như: Hồi sức tích cực, Cấp cứu nhằm kiểm soát nguy cơ ca bệnh xâm nhập và lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Tổng hợp Covid-19 ngày 26.8: Nóng bỏng câu chuyện trốn cách ly

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.