Bệnh nhân 243 'siêu lây nhiễm' tại Hạ Lôi đã khỏi bệnh

Liên Châu
Liên Châu
08/05/2020 12:07 GMT+7

15 giờ chiều nay, 8.7, thêm 7 bệnh nhân Covid-19 sẽ được công bố khỏi bệnh. Trong đó, có bệnh nhân 243 , là ca "siêu lây nhiễm" tại thôn Hạ Lôi, xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều nay, 8.5, đều là các ca được điều trị tại cơ sở 2 của bệnh viện này, tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
Trong đó, bệnh nhân 243, là ca bệnh đầu tiên ghi nhận tại ổ dịch Covid-19 thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).
Sau điều trị, bệnh nhân 243 đã 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không rale (không ran, không có triệu chứng viêm phổi), bụng mềm, không chướng.

Sức khỏe của 17 bệnh nhân mới nhiễm Covid-19 tại Việt Nam hiện nay ra sao?

Tháng 3 vừa qua, trước khi được phát hiện mắc Covid-19 và chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân 243 đã đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội). Khi về nhà, ngày 21.3, bệnh nhân 243 có thấy đau mỏi người, hơi sốt nhưng sau khi uống thuốc hạ sốt đã đỡ.
Sau đó, nhận được thông báo của cơ quan y tế về việc rà soát những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai (nơi có ổ dịch Covid-19) kể từ ngày 10.3, ngày 30.3, bệnh nhân 243 tới trạm y tế xã khai báo sức khỏe.
Tại thời điểm khai báo, do đã qua 14 ngày kể từ thời điểm đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân 243 được về nhà theo dõi sức khỏe và đi lại nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhiều người: đi bán hoa tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội), đến Bệnh viện đa khoa Phúc Yên (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Có 2 ca mắc Covid-19 khác liên quan đến bệnh nhân 243 là bệnh nhân 253 (nữ, 41 tuổi, chị dâu của bệnh nhân 243) và bệnh nhân 254 (nam, 51 tuổi, hàng xóm bệnh nhân 243) là các trường hợp tiếp xúc gần.
Cũng liên quan bệnh nhân 243, đã có nhiều nhân viên của 2 bệnh viện; toàn bộ Công an của phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và cả thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) phải cách ly y tế. Các trường hợp cách ly này được xét nghiệm đều đã cho kết quả âm tính.

Xét nghiệm sàng lọc ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại quận Đống Đa, Hà Nội

ẢNH TRẦN CƯỜNG

Ca tái dương tính và bệnh nhân Covid-19 nặng đã bình phục

Theo thông báo của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, 7 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh chiều nay, bao gồm các bệnh nhân: 130, 162, 209, 212, 226, 243, 260.
Trong số 7 bệnh nhân nêu trên, có bệnh nhân 130 (nam, 30 tuổi, địa chỉ tại TP.HCM), là ca tái dương tính ngay sau khi được công bố khỏi bệnh (hôm 30.3). Sau đợt điều trị tái dương tính, bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, da niêm mạc hồng, tim đều, phổi không rale (ran), đã liên tục 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.
Đáng lưu ý, được công bố khỏi còn có ca bệnh nặng là bệnh nhân thứ 162 (nữ, 63 tuổi, con dâu bệnh nhân 161, ở quận Long Biên, Hà Nội). Bệnh nhân 162 là 1 trong các ca bệnh nặng, phổi tổn thương lan tỏa, ô xy máu xuống thấp, suy hô hấp nhưng đã vượt qua tình trạng nặng, được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, phổi không ran, đã 7 lần âm tính với SARS-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.