Bệnh nhân 1553 không trực tiếp đón người từ vùng dịch

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/02/2021 12:10 GMT+7

Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn khẳng định, thông tin bệnh nhân 1553 thường xuyên tiếp xúc với những người nhập cảnh, trong đó có cả người nhiễm Covid -19 là sai sự thật.

Ngày 2.2, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang thực hiện nghiêm túc việc phong tỏa của Chính phủ sau khi phát hiện các nhân viên an ninh dương tính với virus gây bệnh Covid-19.
Tuy nhiên, trước thông tin lan truyền về việc bệnh nhân 1553 là nhiệm vụ giải cứu công dân từ vùng dịch về nước và thường xuyên tiếp xúc với những người nhập cảnh, trong đó có cả trường hợp nhiễm Covid-19 là sai sự thật.

Lịch trình phức tạp của BN1553 - nhân viên sân bay Vân Đồn mắc Covid-19

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, bệnh nhân 1553 làm việc tại bộ phận giám sát hình ảnh camera của đơn vị, không tham gia hoạt động đón các chuyến bay giải cứu đồng bào. Không những thế, kết quả lần 1 cho thấy 100% cán bộ nhân viên sân bay Vân Đồn âm tính với Covid-19.

Vân Đồn đang thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Bệnh nhân 1553 (31 tuổi, địa chỉ tại tổ 1, khu 6, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long) là ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Quảng Ninh, từ 27.1 đến nay. Sau khi phát hiện bệnh nhân này, cơ quan y tế đã phát hiện ra ổ dịch tại Vân Đồn và nhanh chóng khoanh vùng, truy vết hàng trăm những người tiếp xúc gần F1.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, từ 27.1-2.2, các lực lực lượng chức năng của địa phương đã truy vết được gần 55.679 trường hợp từ F1-F4, trong đó F1 có 1.374 trường hợp; lấy mẫu xét nghiệm được 17.172 mẫu, kết quả 30 ca dương tính, 13.770 ca âm tính.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chính quyền H.Vân Đồn đã phong tỏa 7 xã, thị trấn trên địa bàn, gồm: Cái rồng, Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đài Xuyên, Đoàn Kết, và Vạn Yên.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký, chỉ đạo ngành y tế truy vết thần tốc F1 và nhanh chóng bao vây, dập dịch, lấy lại địa bàn an toàn.

Bản tin Covid-19 ngày 1.2: Hà Nội thành 'điểm nóng' mới, Bắc Giang xuất hiện lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.