Bệnh lạ “di chuyển” sang địa phương khác

28/02/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi ngày 27.2 tổ chức phun hóa chất xử lý môi trường tại xã Sơn Ba, H.Sơn Hà. Đây là địa phương có 2 bệnh nhân là bà Đinh Thị Lơ (57 tuổi) và ông Đinh Văn Hoàn (63 tuổi, đều ở xã Sơn Ba), nghi mắc căn bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân).

Hai bệnh nhân này đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, với các triệu chứng dày sừng bàn tay, bàn chân, rìa tím quanh nơi bị dày sừng, men gan cao...

Sau khi hội chẩn, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhận định 2 bệnh nhân trên nghi bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân nên đã điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế hướng dẫn. Sở Y tế Quảng Ngãi cũng đã báo cáo sự việc cho Bộ Y tế.

Cũng tại xã Sơn Ba, qua xét nghiệm còn phát hiện 9 trường hợp men gan tăng nhẹ, không có biểu hiện tổn thương da. Điều lo ngại là sau khi hoành hành tại H.Ba Tơ hồi năm 2012 làm hàng chục người tử vong, bệnh lạ lại “di chuyển” sang địa phương khác khiến người dân lo lắng. 

Hiển Cừ

>> Lại phát hiện trường hợp nghi mắc "bệnh lạ
>> Theo dõi diễn biến sức khỏe ca “bệnh lạ”
>> Một trường hợp nghi mắc bệnh lạ
>> Cô gái mang căn bệnh lạ
>> Virus “sốt mò do bọ chét” có thể gây bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.