Bênh bà con, một học sinh giết người

29/02/2016 07:37 GMT+7

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Phương (18 tuổi, ngụ xã Định Trung, H.Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 28.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Phương (18 tuổi, ngụ xã Định Trung, H.Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Theo điều tra ban đầu, Phương, Trần Nhựt Hào (17 tuổi, ngụ xã Bình Thới) và Nguyễn Quốc Trung (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước cùng huyện) cùng học tại Trường THPT Lê Hoàng Chiếu (TT.Bình Đại, H.Bình Đại).
Giữa Hào và Trung nảy sinh mâu thuẫn nên chiều tối 26.2, Hào chạy xe máy rủ Phương đến xã Thạnh Phước tìm đánh Trung. Do Hào là em cô cậu ruột nên Phương đồng ý và lấy một cây kéo giấu trong người trước khi đi gây sự.
Đến 18 giờ cùng ngày, Hào và Phương phát hiện Nguyễn Tùng Hậu (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước) đang chạy xe đạp điện chở Trung nên cả hai xông vào đánh. Phương cầm nón bảo hiểm đánh đồng thời rút kéo đâm 2 nhát vào ngực khiến Trung ngã quỵ và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Hào chở Phương đến nhà một người chú ruột của Phương (cách nơi gây án khoảng 700 m) vứt kéo phi tang, rồi cùng trốn trong vườn phía sau nhà trước khi Phương bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.