Bênh anh ruột, dùng dao đâm chết người

14/04/2016 14:47 GMT+7

Nghe tin anh ruột bị đánh tại bến đò, Lọc cầm dao kiếm người đánh anh mình. Hậu quả Lọc đâm khiến 2 người thương vong.

Nghe tin anh ruột bị đánh tại bến đò, Lọc cầm dao kiếm người đánh anh mình. Hậu quả Lọc đâm khiến 2 người thương vong.

Công an áp giải Lọc đến phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Thanh HữuCông an áp giải Lọc đến phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: Thanh Hữu
Ngày 14.4, tại Nhà văn hóa xã Châu Khánh, H.Long Phú (Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng tổ chức phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lọc (35 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Châu Khánh) 15 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 11.11.2015, Lọc đang làm vịt ở nhà thì nghe tin anh Nguyễn Văn Nhân (anh ruột Lọc) bị đánh tại bến đò Út Ngọt, thuộc ấp Nhì, xã Châu Khánh, do ông Lê Thành Dị làm chủ.
Sau khi hay tin, Lọc lấy dao, điều khiển xe máy biển số 83S3-1064 đến nhà của ông Dị để hỏi chuyện.
Hai bên lời qua tiếng lại, ông Dị thừa nhận có đánh Nhân. Lúc này ông Trần Phước Hiền (cùng địa phương) đứng gần đó cũng thừa nhận có đánh Nhân và có lời lẽ thách thức Lọc.
Nghe vậy, Lọc bực tức xông vào đòi đánh ông Hiền. Khi đó ông Trần Phước Đức (em ruột ông Hiền) chạy đến can ngăn thì bị Lọc dùng dao đâm; Đức cũng dùng tay đỡ nhát dao của Lọc rồi chạy vào nhà ông Dị trốn.
Lọc tiếp tục dùng dao đâm vào nách ông Hiền. Vụ việc được người dân can ngăn; ông Đức và ông Hiền được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Hiền đã tử vong sau đó tại Bệnh viên đa khoa T.Ư Cần Thơ; ông Đức bị thương tật 13%.
Sau khi gây án, Lọc đến Công an xã Châu Khánh đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.