Bến Tre: Phạt nặng nhóm người đánh bạc trong lúc đang phòng dịch Covid-19

Bắc Bình
Bắc Bình
28/07/2021 13:46 GMT+7

9 đối tượng đánh bạc trong lúc địa phương giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 ở xã An Định vừa bị Chủ tịch UBND H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) xử phạt với tổng số tiền 144 triệu đồng.

Ngày 28.7, Công an xã An Định, H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND H.Mỏ Cày Nam đối với 9 đối tượng có liên quan đến vụ đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.
Trước đó, vào trưa 23.7, tại phần đất của một người dân ở ấp Phú Lộc Thượng, xã An Định, Công an H.Mỏ Cày Nam phối hợp Công an xã An Định bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và tụ tập không chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại hiện trường và khám xét trên người các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 bộ lắc tài xỉu, trên 5,2 triệu đồng, 7 điện thoại di động, 5 xe máy; lập biên bản xử lý 6 đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Công an xã tiếp tục làm việc thêm 2 đối tượng xem đánh bạc đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Căn cứ vào hành vi vi phạm của từng đối tượng, Chủ tịch UBND H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng về hành vi đánh bạc và vi phạm về giãn cách xã hội phòng Covid-19 theo Chỉ thị 16 vì tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện với số tiền 16,5 triệu đồng/người và 3 đối tượng còn lại bị phạt số tiền 15 triệu đồng/người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.