Bến Tre là tỉnh đầu tiên phát động hưởng ứng sáng kiến 1 tỉ cây xanh

Bắc Bình
Bắc Bình
02/01/2021 13:19 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hy vọng kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre 'không nằm trên giấy'.

Sáng 2.1, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ phát động trồng 10 triệu cây xanh trên địa tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2021 - 2025) do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Trương Hòa Bình hoan nghênh, đánh giá cao tỉnh Bến Tre và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cùng Quỹ Tấm lòng vàng tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức sự kiện có ý nghĩa này, đưa Bến Tre trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động chương trình hưởng ứng, góp phần hiện thực hóa sáng kiến trồng 1 tỉ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tham gia trồng cây xanh tại lễ phát động.

ẢNH: B.B

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao cách làm sáng tạo và đổi mới được nêu trong kế hoạch của tỉnh Bến Tre, như vận động mỗi hộ gia đình đăng ký với phường, xã việc trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các cơ quan, trường học, bệnh viện… tổ chức cho học sinh, thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên cơ quan trồng và chăm sóc cây, hoa tại trụ sở.
Phó thủ tướng hy vọng những cách làm này sẽ được triển khai thiết thực, hiệu quả chứ không nằm trên giấy gây lãng phí công sức, tiền của của người dân, doanh nghiệp.
Đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre có kinh phí khoảng 50 tỉ đồng, do quỹ Tấm lòng vàng chủ trì vận động.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình ủng hộ tỉnh Bến Tre 100 triệu đồng góp phần thực hiện Đề án trồng 10 triệu cây xanh

Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.