Bến Tre: Chìm ghe lúc triều cường, 1 người tử vong, 1 người mất tích

Bắc Bình
Bắc Bình
20/10/2020 16:08 GMT+7

2 người nữ ở tỉnh Bến Tre trong khi tìm đốn dừa nước, hái bần đã bị chìm ghe mất tích giữa dòng triều cường. Thi thể 1 người đã được tìm thấy, 1 người mất tích chưa tìm được.

Ngày 20.10, Công an H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre), cho biết sau rất nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân Mai Thị Kim Hoàng (35 tuổi, ngụ KP.3, TT.Mỏ Cày, H.Mỏ Cày Nam). Chị Hoàng là 1 trong 2 nữ nạn nhân trong vụ lật chìm ghe trên vàm Cái Quao trong lúc tìm đốn dừa nước, hái bần vào chiều 19.10.
Trước đó, chiều tối 19.10, hai chiếc ghe chở 9 người đi đốn dừa nước và hái bần trên rạch Cái Quao ở KP.3, TT.Mỏ Cày, H.Mỏ Cày Nam. Khi đó, do triều cường lên nhanh, nước chảy xiết, chiếc ghe thứ nhất chở 5 người bị chìm. Khi đó, hai người tự bơi được vào bờ, một người được người dân gần đó cứu kịp thời. Riêng hai chị Mai Thị Kim Hoàng và Bùi Minh Trang (23 tuổi, cùng ngụ KP.3, TT.Mỏ Cày) mất tích.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Cù Lao Minh phối hợp Công an H.Mỏ Cày Nam đã tổ chức tìm kiếm 2 phụ nữ mất tích trong vụ chìm ghe. Đến trưa nay, 20.10, lực lượng chức năng chỉ mới tìm thấy thi thể chị Hoàng, tại khu vực gần cầu An Hòa, ấp An Hòa, xã An Thạnh, H.Mỏ Cày Nam (cách khu vực xảy ra tai nạn hơn 10 km).

Bão Saudel đã đi vào gần biển Đông, gió giật cấp 10

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.