Bến Tre: Bị bắt quả tang giao ma túy, cô gái khai mẹ ruột bán ma túy

Bắc Bình
Bắc Bình
12/05/2021 15:25 GMT+7

Bị công an bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy, Nguyễn Trần Lê Ngân Lộc khai mẹ ruột bán ma túy và Lộc là người đi giao hàng.

Chiều 12.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Bến Tre đã thi hành lệnh bắt giữ Nguyễn Trần Lê Ngân Lộc (25 tuổi) và mẹ ruột của Lộc là bà Lê Thị Vân (62 tuổi, cùng ngụ xã Phước Mỹ Trung, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Cô gái bị bắt, khai ra mẹ ruột là người buôn bán ma túy

Ma túy đá chưa phân liều tại nhà bà Vân

ẢNH: B.B

Theo công an, khoảng 12 giờ ngày 11.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre phối hợp Công an H.Mỏ Cày Bắc bắt quả tang Ngân Lộc đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá trên người.
Qua làm việc, Lộc khai nhận số ma túy trên là của mẹ ruột Lộc bán cho một người nghiện tại địa phương và nhờ mình đi giao. Khám xét nơi ở của Lộc và bà Vân, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 6 gói ma túy đá chưa phân liều cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy.
Bà Vân thừa nhận số ma túy trên là do bà mua từ một người không rõ tên, mang về chia nhỏ rồi bán lại cho người nghiện kiếm lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.