Bé trai bị người tình của mẹ đánh dã man chỉ vì nôn cháo

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
24/08/2018 19:33 GMT+7

Hiếu thấy bé L. nôn cháo ra liền lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào chân của bé L., dùng chân đá mạnh 2 cái vào bụng bé trai 5 tuổi.

Ngày 24.8, Cơ quan điều tra Công an TX.Hương Thủy (Thừa Thiện - Huế) cho biết sau khi bị bắt giữ, nghi phạm Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, trú xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) bước đầu đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành dã man bé trai 5 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận mình và chị Lê Thị P. yêu nhau, thỉnh thoảng sống chung ở phòng trọ đã hơn một năm nay.

Sáng ngày 22.8, sau khi ngủ dậy, chị P. đi đến KCN Phú Bài để làm việc và nhờ Hiếu ở nhà cho bé L. (con chị P.) ăn sáng, chở đến trường đi học.

Sau khi cho bé trai ăn xong, Hiếu chở bé đi học. Đến 9 giờ cùng ngày (22.8), Hiếu đến trường đón bé L. về phòng trọ.

Tại đây, Hiếu đút cháo cho L. ăn. Sau khi cho ăn xong, Hiếu dọn tô vào bếp, khi quay lại thì thấy bé L. nôn cháo ra. Lúc này, Hiếu lấy khúc gỗ đánh liên tiếp vào chân của L., dùng chân đá mạnh 2 cái vào bụng bé trai.

Đến chiều, chị P. đi làm về phòng trọ thì thấy con trai ôm bụng gào khóc, rên la dữ dội, nên chị P. chở con đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, bé L. bị hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán bé bị thương ở nhiều vùng trên cơ thể, vỡ ổ bụng…

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật là khúc gỗ lớn mà Hiếu đã dùng để đánh bé L.

Kết quả giám định cho thấy bé L. có  tỷ lệ thương tích tạm thời lên đến 63%.

Hiện, bé L. bị đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể và nội tạng, vẫn đang nằm điều trị sau phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương Huế, tiên lượng diễn tiến bệnh đang rất xấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.