Bé trai 6 tuổi ngã xuống động Âm Phủ tử nạn

22/05/2016 18:04 GMT+7

Trưa 22.5 tại Khu du lịch danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, một bé trai 6 tuổi ngã xuống động Âm Phủ từ độ cao 60 m, tử nạn.

Sáng 22.5, chị Trần Thị Anh (trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM) dẫn hai con cùng đoàn du khách lên ngọn Thủy Sơn (thuộc núi Ngũ Hành Sơn, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) tham quan.
Một lúc sau, phát hiện con trai Trần Công Luận (6 tuổi) đi lạc khỏi đoàn, chị Anh cùng đoàn tham quan đi tìm nhưng bất thành.
Khoảng 10 giờ 45 phút, du khách vào động Âm Phủ (dưới ngọn núi Thủy Sơn) để tham quan thì tá hỏa phát hiện cháu Luận nằm bất tỉnh.
Nhận được tin báo, Ban Quản lý khu du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đã gọi xe cấp cứu nhưng khi các y bác sĩ có mặt thì Luận đã tử vong do vết thương quá nặng.
Một miệng thông gió trên đỉnh Thủy Sơn Ảnh: Nguyễn Tú
Theo Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 22.5, du khách phát hiện cháu Trần Công Luận (6 tuổi, ngụ ấp 1 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nằm bất động tại động Âm Phủ.
Nhân viên trực động điện báo Trung tâm Cấp cứu y tế 115 TP.Đà Nẵng, tuy nhiên khi bác sĩ có mặt thì Luận đã tử vong trước đó.
Vị trí phát hiện thi thể Luận là khe thông gió từ ngọn Thủy Sơn thông xuống động Âm Phủ, cao khoảng 60m.
Theo ông Lê Ngọc Nhất, Phó ban Quản lý khu du lịch Thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, nguyên nhân ban đầu được xác đinh là do cháu Luận bị trượt té và rơi từ lỗ thông gió của động Quan Âm tại đỉnh Thủy Sơn xuống đất.
Ban quản lý khu danh thắng cho biết thêm đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp trượt chân xuống vác đá, đơn vị đã hỗ trợ chi phí máy bay để gia đình đưa nạn nhân về quê.
Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.