Bé trai 5 tuổi tử vong dưới hố công trình không rào chắn

10/04/2017 19:04 GMT+7

Một bé trai 5 tuổi tử vong khi rơi xuống hố công trình đầy nước không có rào chắn.

Ngày 10.4, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang tiến hành làm rõ việc bé Hoàng Quang Trung (5 tuổi, trú KP.3, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị) tử vong dưới hố công trình thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực bắc sông Hiếu (thuộc P.Đông Thanh).
Theo ông Hoàng Quang Quân (47 tuổi, cha của bé Trung), sáng 9.4, Trung cùng 1 cháu bé khác rủ nhau ra khu vực công trình nói trên để chơi. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày (9.4), người dân phát hiện cháu Trung lọt xuống hố nước thuộc đoạn cống chưa hoàn thiện nên lập tức lao xuống vớt cháu lên, đưa vào BV cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi.
Hố nước công trình này dài khoảng 4 m, rộng 2 m, sâu gần 2 m. Công an P.Đông Thanh xác nhận thời điểm cháu Trung gặp nạn xung quanh hố công trình này không có rào chắn. Sau khi sự việc xảy ra những người thuộc đơn vị thi công mới mang rào chắn ra dựng quanh hố.

tin liên quan

Hàng chục cảnh sát tìm bé trai bị lọt cống thoát nước
Đến 23 giờ 30 hôm qua, Sở Cảnh sát PCCC Bình Dương đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ cứu nạn đến đường 22/12 (KP.Hòa Lân 2, TX.Thuận An, Bình Dương) để tìm bé trai 9 tuổi bị nước cuốn xuống cống thoát nước, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Công trình này do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, kiêm giám sát, Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh (trụ sở tại TP.Đông Hà) phụ trách thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.