Bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man: Công an vào cuộc điều tra

29/12/2017 12:03 GMT+7

Cơ quan chức năng xác minh người phụ nữ giữ trẻ có hành vi bạo hành dã man bé trai 2 tuổi là bà Phạm Thị Vấn (63 tuổi, trú thôn 7, xã Đắk Wer, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông).

Ngày 29.12, UBND H.Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết đã có công văn gửi các cơ quan liên quan báo cáo nhanh kết quả xác minh và hướng xử lý về vụ bảo mẫu hành hạ, ngược đãi trẻ em xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, qua xác minh của các cơ quan chức năng, người phụ nữ giữ trẻ có hành vi bạo hành dã man bé trai 2 tuổi là bà Phạm Thị Vấn (63 tuổi, trú thôn 7, xã Đắk Wer, H.Đắk R’lấp). Bà Vấn thuê nhà một hộ dân ở thôn 6, xã Kiến Thành (H.Đắk R’lấp) làm điểm trông giữ trẻ, có 11 cháu được gửi tại đây với mức phí 800.000 đồng/cháu/tháng.
Trong số trẻ có cháu Đ.Đ.M.Đ (2 tuổi), con trai vợ chồng anh Đỗ Đắc Dương (34 tuổi) và chị Phạm Thị Huyền (35 tuổi, ở thôn 13, xã Đắk Wer).
Cây gậy quấn giẻ dùng lau rửa cho trẻ tại điểm giữ trẻ của bà Vấn Ảnh: THÀNH VĂN
Khoảng 15 giờ ngày 25.12, cháu Đ. đi vệ sinh nên bà Vấn đưa cháu Đ. ra sau nhà để rửa. Lúc này, bà Vấn bỏ cháu Đ. đứng trong thùng nhựa chứa nước rồi dùng gậy tre dài 53 cm, đường kính 2 cm, một đầu quấn vải, nhúng nước để chùi rửa từ vùng mông xuống chân cho cháu Đ.
Quá trình chùi rửa, cháu Đ. khóc nên bà Vấn dùng tay đánh 1 cái trúng vùng đỉnh đầu của cháu. Sau đó, bà Vấn dùng tay túm cổ áo cháu Đ. xách ra ngoài tiếp tục đánh thêm 1 cái trúng vùng đỉnh đầu.
Lúc này, anh Nguyễn Văn Toại (31 tuổi, trú Đắk Lắk) đang nghỉ uống nước tại quán cà phê cạnh điểm giữ trẻ đã dùng điện thoại quay lại cảnh bà Vấn có hành vi thô bạo với cháu Đ., sau đó đăng clip lên mạng xã hội.
Ngay sau sự việc, UBND H.Đắk R’lấp đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng chính quyền xã Kiến Thành đến điều tra, xác minh tại điểm giữ trẻ.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Vấn thừa nhận đã có hành vi thô bạo với cháu Đ. vào ngày 25.12.
Cũng theo bà Vấn, bà làm nghề trông giữ trẻ tự phát tại nhà được 12 năm và đến thôn 6, xã Kiến Thành thuê nhà giữ trẻ này khoảng một năm. Tại đây, bà Vấn còn có con gái phụ giúp việc trông trẻ.
Về hướng xử lý vụ việc, ông Lê Văn Thị, Chủ tịch UBND H.Đắk R’lấp, cho biết: “UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công an huyện điều tra thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TB-XH phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra toàn bộ các điểm trông giữ trẻ trên địa bàn huyện, không để xảy ra các hành vi ngược đãi trẻ em”
Sau khi sự việc xảy ra, anh Đỗ Đắc Dương cho biết con mình bị xây xát, bầm tím vùng kín. Hiện cháu Đ. được gửi vào một lớp mầm non tư thục khác trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.