Bé trai 1 tuổi về từ Nga nhiễm Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
30/05/2020 06:34 GMT+7

Sáng nay, 30.5, Việt Nam ghi nhân ca mắc Covid-19 mới từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau nhập cảnh . Đây là ca bệnh thứ 328 tại Việt Nam.

Sáng nay, 30.5, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo, bệnh nhân 328 (nam, 1 tuổi), có địa chỉ tại xã Thiệu Duy (H.Thiệu Hoá, Thanh Hoá), tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 ở Nga và cùng trên chuyến bay VN0062 về từ Nga.

Sáng 30.5: Việt Nam có thêm bệnh nhân Covid-19, BN328 là em bé về từ Nga

Ngày 13.5, bệnh nhân từ Nga về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125 (H.Chí Linh, Hải Dương). Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.
Ngày 28.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính. Ngày 29.5, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Hà Nội) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hải Dương.
Như vậy, đến ngày thứ 16 kể từ khi có tiếp xúc gần ca bệnh, bệnh nhân này mới dương tính với SARS-CoV-2, dài ngày hơn so với thời gian ủ bệnh thông thường được khuyến cáo (14 ngày).
Đến hiện tại, trên chuyến bay VN0062 nêu trên đã ghi nhận 34 ca mắc Covid-19 (gồm 2 tiếp viên và 32 hành khách), được cách ly ngay sau nhập cảnh.
Việt Nam đã ghi nhận 329 ca mắc Covid-19, trong đó, 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
7.870 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly y tế).
Từ 6 giờ ngày 16.4 đến sáng nay, 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Đã có 279/328 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam được điều trị khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.