Bé gái tử vong sau tiêm Quinvaxem do sốc nhiễm khuẩn

02/11/2015 06:08 GMT+7

Chiều 1.11, Bộ Y tế cho biết Hội đồng chuyên môn đánh giá tai biến tiêm chủng gồm các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư, chuyên gia của y tế địa phương sau khi đánh giá toàn diện quy trình tiêm chủng, thống nhất kết luận: bé Nguyễn Ngọc Tường Vy (4 tháng tuổi, địa chỉ tại xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vắc xin và quy trình tiêm chủng.

Chiều 1.11, Bộ Y tế cho biết Hội đồng chuyên môn đánh giá tai biến tiêm chủng gồm các chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư, chuyên gia của y tế địa phương sau khi đánh giá toàn diện quy trình tiêm chủng, thống nhất kết luận: bé Nguyễn Ngọc Tường Vy (4 tháng tuổi, địa chỉ tại xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ, Hải Dương) tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, không có bằng chứng liên quan đến vắc xin và quy trình tiêm chủng.

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đây là trùng lặp ngẫu nhiên với bệnh lý sẵn có; tại thời điểm tiêm đang trong giai đoạn ủ bệnh nên trẻ không có biểu hiện sốt hay bất thường khi khám sàng lọc trước tiêm.
Trước đó, sáng 25.10, bé Tường Vy được mẹ đưa ra trạm y tế xã tiêm vắc xin Quinvaxem mũi 2 và uống vắc xin phòng bại liệt lần 2, đến ngày 27.10 thì tử vong sau khi nhập viện điều trị.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.