Bé gái ở trọ, đến công an trình báo nhặt 10 triệu đồng

Lê Lâm
Lê Lâm
07/05/2019 18:56 GMT+7

Bé Vũ Thị Huyền Trang (13 tuổi, trọ tại KP3, P.Trảng Dài, Đồng Nai) đến công an trình báo nhặt được 10 triệu đồng.

Chiều ngày 7.5, Công an P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đang tìm chủ nhân của số tiền 10 triệu đồng đánh rơi để trao trả.
Trước đó, vào tối ngày 6.5, Công an P.Trảng Dài tiếp nhận bé Vũ Thị Huyền Trang (13 tuổi, trọ tại KP3, P.Trảng Dài) đến trình báo về việc bé nhặt được một cọc tiền 10 triệu đồng.
Theo trình bày của bé Trang, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 6.5, trên đường đạp xe từ phòng trọ đến nơi mẹ đang làm tóc, bé nhặt được một cọc tiền bó bằng thun. Lập tức, bé liền đạp xe đến trụ sở Công an phường để trình báo, để trả lại cho người bị mất.
Qua kiểm tra, cọc tiền này là 10 triệu đồng, gồm 50 tờ tiền 200.000 đồng.
Ngay sau đó, Công an P.Trảng Dài đã liên hệ với mẹ của bé lên chứng kiến, lập biên bản vụ việc.
Theo luật quy định, nếu giá trị tài sản thấp hơn hoặc bằng 10 tháng lương cơ sở, thì trong vòng một năm kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến liên hệ nhận lại thì người nhặt sẽ được hưởng số tài sản đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.