Bé gái nguy kịch sau tiêm thuốc

17/08/2016 09:10 GMT+7

Trong lúc tiêm, y tá có thấy bé My toát mồ hôi nhưng tiếp tục tiêm thì môi bé tím đen, bé gồng lên hét lớn rồi bất tỉnh.

Ngày 16.8, bác sĩ Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh nhi Lê Thái Trà My (7 tuổi) trong tình trạng tổn thương não, tim, hôn mê sâu.
Chị Thái Thị Ngọc Thảo (mẹ My, 38 tuổi, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa, H.Tây Sơn, Bình Định) cho biết đêm 7.8, bé ho nhiều, khó thở nhẹ nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong (H.Tây Sơn). Sáng hôm sau, y tá tiêm thuốc cho bé tại phòng bệnh.
Trong lúc tiêm, y tá có thấy bé My toát mồ hôi nhưng tiếp tục tiêm thì môi bé tím đen, bé gồng lên hét lớn rồi bất tỉnh.
Y tá bảo bế cháu sang phòng bác sĩ ngay bên cạnh nhưng khi qua thì không có bác sĩ nên chị bế cháu tới phòng hồi sức cấp cứu.
Lúc này, cháu đã tím tái toàn thân, chân tay mềm... Do tình trạng bệnh chuyển biến nặng nên bệnh viện này đã chuyển bệnh nhi xuống bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại đây, My được chẩn đoán hen phế quản nặng dạng ác tính, gây co thắt, thiếu ô xy não, tổn thương tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.