Bé gái 8 tháng tuổi tử vong sau cơn mưa lớn kèm lốc xoáy

(TNO) Sau cơn mưa lớn kèm lốc xoáy chiều 4.9, một bé gái 8 tháng tuổi tử vong. Tai nạn thương tâm xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

(TNO) Sau cơn mưa lớn kèm lốc xoáy chiều 4.9, một bé gái 8 tháng tuổi tử vong. Tai nạn thương tâm xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.
Căn phòng trọ nát vụn sau khi bị bồn nước rơi xuống
Chiều 4.9, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm nhiều căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) tốc mái. Tại khu phố 5, gió lớn làm bồn nước rơi từ sân thượng căn nhà 3 tầng xuống phòng trọ phía sau làm một bé gái 8 tháng tuổi tử vong. Mẹ bé gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 
Tại hiện trường, bồn nước nằm lọt thỏm giữa phòng trọ, mái tôn bị thủng một lỗ lớn. Nhiều vật dụng nằm ngổn ngang, hư hỏng.
Mái tôn phòng trọ bị bồn nước rơi xuống, xé nát
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, ngụ tại phòng trọ là hai vợ chồng chị Nhi (khoảng 30 tuổi, quê Đắk Lắk) và con gái 8 tháng tuổi. Hôm nay khi người chồng đi làm, chị Nhi ở nhà đang đưa con ngủ trên võng thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.
Theo người dân sinh sống quanh dãy phòng trọ, cách đây vài tháng, bồn nước trên ngôi nhà này từng rớt xuống phòng trọ một lần nhưng may mắn không có ai bị thương.
Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.